Án mạng vì dùng chung nhà vệ sinh trong quán nhậu

Vì mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh mà nam thanh niên đã rủ thêm bạn lao vào đối phương đâm chém loạn xạ, khiến một người tử vong.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Bảo Anh (SN 1994), Trần Minh Thành (SN 1992), Trần Văn Chiến (SN 1989, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và 2 bị can khác về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/11/2017 sau khi hát karaoke ở quận 12 (TP.HCM), Bảo Anh chở Chiến và Thành về nhà. Trên đường đi, Chiến rủ nhậu “tăng 2” nên cả nhóm tấp vào một quán ốc ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn) để nhậu tiếp.

Băng nhóm Bảo Anh tại cơ quan điều tra.

Vào quán, nhóm Bảo Anh ngồi cạnh bàn nhóm Lê Thị Như Trâm, Nguyễn Minh Đại. Sau đó, Thành vào nhà vệ sinh, cửa chốt nhưng anh ta gõ liên tục. “Có người”, giọng cô gái bên trong la lớn, vẻ bực tức.

Thành quay về bàn nhậu, khi cô gái đi ra, hắn nói: “Làm gì mà lớn tiếng dữ vậy”.

Còn Trâm nói với nhóm bạn: “Nhìn 3 thằng ngồi bàn kế bên thấy ghét”.

Đôi bên cự cãi, xông vào nhau nhưng được người trong quán can ngăn.

Lúc này, Đại đứng lên nói chuyện điện thoại nên Thành nghĩ Đại kêu đồng bọn đến. Thành liền kêu Bảo Anh về nhà lấy “hàng nóng” để chuẩn bị đánh nhau.

Bảo Anh sau đó một mình quay về phòng trọ, rủ thêm hai người nữa mang hung khí đến quán đánh nhóm cô gái. Cả bọn 5 người chia nhau mã tấu, dao, gậy... lao vào tấn công đối phương.

Hung khí gây án.

Nguyễn Minh Đại không chạy kịp đã bị Thành chém vào lưng. Bảo Anh đứng đối diện đâm nhiều nhát vào anh Đại. Anh Đại được bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã trút hơi thở cuối cùng trước khi đến bệnh viện. Riêng nhóm Bảo Anh, sau khi gây án mạng cả nhóm bỏ trốn và ra công an đầu thú sau đó.

Đến ngày 29/11/2017 Trần Ngọc Bảo Anh và 4 người khác đã bị Công an TP.HCM bắt về hành vi Giết người.

Quốc Tiệp (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-mang-vi-dung-chung-nha-ve-sinh-trong-quan-nhau-a407309.html