Án mạng vì chuyện mời rượu trong quán nhậu

Cho là bị coi thường vì mời rượu nhưng bạn không uống, Chưởng quay sang đánh, ném đá vào nhà, bị Nguyên tấn công bằng dao...

Chiều 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Tô Văn Nguyên (20 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nguyên bị công an bắt giữ sau khi đâm tử vong đối thủ. Ảnh: Đ.HỢP

Nguyên bị công an bắt giữ sau khi đâm tử vong đối thủ. Ảnh: Đ.HỢP

Tối 18-3, Tô Văn Nguyên cùng nhóm bạn đang ăn uống tại một quán lẩu ở khu vực Sô Tô, xã Quảng Lợi, Quảng Xương. Lúc này Tô Văn Chưởng và Lê Ngọc Thắng (cùng ngụ xã Quảng Thái, Quảng Xương) ngồi bàn bên cạnh sang mời rượu nhưng Nguyên từ chối.

Khoảng năm phút sau, Chưởng và Thắng tiếp tục sang mời rượu nhưng Nguyên nhất quyết không uống.

Cho rằng bị coi thường nên Chưởng và Thắng sang đánh Nguyên. Được mọi người can ngăn, hai bên đã về nhà. Tuy nhiên, khi Nguyên về đến nhà thì thấy một nhóm thanh niên (trong đó có Chưởng và Thắng) đang đứng trước cổng chửi bới, ném gạch đá vào nhà mình và một số nhà hàng xóm.

Bực vì việc này, Nguyên vào nhà cầm dao ra đuổi đánh, đâm trúng Chưởng và người này tử vong.

Sau khi gây án, Nguyên đã đến công an đầu thú.

ĐẶNG TRUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/an-mang-vi-chuyen-moi-ruou-trong-quan-nhau-898217.html