Án mạng từ việc mời bia mà không uống

Sáng 30.7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Minh Quang (21 tuổi, quê Bình Định) 19 năm tù với tội 'giết người' và 'cố ý gây thương tích'.

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Anh

Đồng phạm với Quang là Nguyễn Văn Danh (28 tuổi, quê Bình Định) cũng lãnh án 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

[VIDEO] Giết người trong quán nhậu vì từ chối uống bia, hai thanh niên lãnh án

Theo cáo trạng, ngày 4.11.2016, Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Danh ngồi nhậu với bạn tại một quán bia ở quận 8 (TP.HCM).

Lúc này, nhóm Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Huy, Trần Trọng Hữu, Nguyễn Linh Hải cũng đang ngồi nhậu tại quán. Do quen biết từ trước, Thiện mời Danh qua bàn uống 1 ly bia.

Tại bàn, Huy từ chối uống bia với Danh. Lúc này, Hải nhìn Danh, còn Danh nghĩ rằng Hải thách thức mình nên cầm ly bia đánh Hải. Sau đó, hai nhóm nhậu lao vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Quang dùng dao đâm 1 nhát vào chân và hông của Huy gây thương tích.

Quang tiếp tục đâm nhiều nhát dao vào người Hữu. Sau vụ ẩu đả, Hữu được phát hiện đã chết phía sau quán nhậu.

Quang và Danh tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Anh

Ngày 6.11.2016, Trần Minh Quang tới công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngoài hình phạt tù, bị cáo Quang còn phải bồi thường dân sự cho gia đình các bị hại hơn 122 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai người con nhỏ của nạn nhân Trần Trọng Hữu mỗi tháng 2 triệu đồng cho tới khi đủ 18 tuổi.

Nguyễn Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/an-mang-tu-viec-moi-bia-ma-khong-uong-988345.html