Án mạng từ tiệc sinh nhật

Bị cáo Hồ Tuấn Quang tại tòa.

Bị cáo Hồ Tuấn Quang tại tòa.

Cùng dự sinh nhật do chủ quán tổ chức nhưng giữa Hồ Tuấn Quang (2001, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Nguyễn Thành Đông (làm chung trong quán nhậu) lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bất ngờ, Đông cầm ly bia đánh vào đầu Quang nhưng được mọi người can ngăn nên Đông đi về trước. Tàn tiệc, Quang và các nhân viên khác dọn dẹp xong mới ra về thì gặp Đông đứng đợi ngoài đường. Cả hai lại gây gổ, xô xát lẫn nhau nên Quang lấy con dao xếp móc trong chùm chìa khóa xe đâm trúng ngực của Đông khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, Quang cùng mọi người đưa Đông đi cấp cứu nhưng vài giờ sau thì tử vong. Ngày 4-11, TAND tỉnh Khánh Hòa cho hay đã tuyên phạt bị cáo Hồ Tuấn Quang 17 năm tù về tội "Giết người", buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215428_an-mang-tu-tiec-sinh-nhat.aspx