Án mạng từ tiệc liên hoan

Ngày 19-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Lâm (1988, trú xã Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) tội 'Giết người'; các bị cáo Nguyễn Văn Hải (1999), Nguyễn Thành Trung (1999), Nguyễn Tấn Quý (1998, cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam) tội 'Cố ý gây thương tích'.

Ngày 19-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Lâm (1988, trú xã Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) tội “Giết người”; các bị cáo Nguyễn Văn Hải (1999), Nguyễn Thành Trung (1999), Nguyễn Tấn Quý (1998, cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam) tội “Cố ý gây thương tích”.

 Ngô Lâm

Ngô Lâm

Theo cáo trạng, tối 14-5-2019, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Hải và Đặng Công Dũng (1998, trú xã Bình Chánh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) cùng nhóm bạn cùng làm công nhân cho một công ty tại Khu công nghiệp Chu Lai (H. Núi Thành) tổ chức liên hoan tại một quán nhậu tại thôn Nam Sơn (xã Tam Hiệp). Trong tiệc nhậu, giữa Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thành Trung và Đặng Công Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Dũng lấy xe máy chạy về phòng trọ ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), còn mọi người thì vẫn tiếp tục ngồi lai rai trò chuyện. Do còn ấm ức, Hải lấy xe chở Trung đuổi theo tìm Dũng “tính sổ” nhưng không gặp nên ghé vào một quán ven đường nhậu tiếp. Lúc này, Hải nhớ lại có hẹn với Nguyễn Tấn Quý nên gọi bạn đến nhậu chung. Tại đây, Hải kể cho Quý nghe chuyện giữa mình và Dũng vừa xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Sau khi về phòng trọ, Dũng bực tức gọi điện cho Trung nói: “Mi muốn đánh lộn hay sao? Thì Trung thách thức: “Mày muốn gì thì mày bước vào đây”. Nghe Trung khiêu chiến, Dũng gọi điện thoại cho em ruột Đặng Công Đạt (2001) kể chuyện mình bị đánh, sau đó Đạt kể lại cho chị ruột Đặng Thị Linh (1994) biết. Lúc này, Linh, Đạt đang ở chung nhà trọ với Phạm Minh Phương (1988, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam; người yêu của Linh) và Ngô Lâm (trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên). Nghe em bị đánh, Linh rủ Phương và Lâm cùng vào H. Núi Thành với mục đích nói chuyện với Trung và Hải để không gây khó dễ cho Dũng. Trong lúc chờ xe taxi đến, Lâm vào phòng trọ lấy 1 cây kiếm thủ trong người phòng chuyện bất trắc.

Thấy Dũng chưa đến, Trung gọi lại hẹn gặp tại khu vực cầu vượt (xã Tam Hiệp) để nói chuyện. Đứng đợi 30 phút, không thấy Dũng đến nên Trung gọi hỏi: “Mày có vào không sao không thấy, nếu không vào thì tao chạy ra”. Sau đó, Dũng hẹn gặp Trung tại cây xăng gần Trạm thu phí xã Tam Xuân 2 (H. Núi Thành). Cúp máy, Trung quay sang nói với nhóm bạn nhậu việc Dũng hẹn với mình gặp để đánh nhau thì Hải, Quý và Trần Mỹ (1996, trú xã Tam Quang, H. Núi Thành) đồng ý đi theo “giúp sức” cho Trung đánh nhau. Đi được khoảng 100m, Quý thấy bên lề đường có 1 két vỏ chai bia nên bảo Hải dừng xe lại lấy két võ chai đem theo để đánh nhau. Trong lúc đợi Dũng đến, Hải, Trung, Quý đi tìm cây phòng thân, đồng thời đập vỡ chai tạo cạnh sắc nhọn làm hung khí đánh nhau.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Linh, Đạt, Phương, Lâm đến phòng trọ gặp Dũng. Sau khi kể lại sự việc trên cho Linh nghe, Dũng lấy một cây gậy ba trắc lên xe ô-tô đi cùng Lâm, Phương, Đạt, Linh đến điểm hẹn. Đến nơi, Dũng chỉ tay về phía Hải nói: “Thằng này hồi nãy đánh em” thì Linh bước đến hỏi: Tại sao tụi mày đánh em tao? Nghe vậy, Hải không nói gì rồi lấy 1 vỏ chai ném về phía Dũng. Cùng lúc này, Quý cũng đưa 2 vỏ chai cho Trung ném về phía Dũng. Ném xong, Hải, Mỹ và Quý cùng xông vào đánh Dũng, Trung nhặt cục bê-tông ném vào người Dũng. Sau đó, Quý cầm cây đánh liên tiếp nhiều cái vào người Dũng. Thấy Dũng bị đánh, Linh và Đạt xông vào can ngăn, đánh trả lại Hải, Quý, Mỹ. Thấy nhóm bạn bị đánh, Lâm cầm cây kiếm vung tay chém Mỹ nhưng lưỡi kiếm rơi ra khỏi cán găm thẳng vào mặt Mỹ. Bị thương, Mỹ ngã ngửa xuống đất chảy rất nhiều máu và được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, sau vài ngày điều trị Mỹ đã tử vong. Gây án xong, Lâm đón xe vào tỉnh Thanh Hóa lẩn trốn. Được gia đình và cơ quan CA vận động, Lâm quay về, đến CAH Núi Thành đầu thú. Trong cuộc ẩu đả, Đặng Công Dũng bị đánh với tỷ lệ thương tích 12%.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Ngô Lâm 20 năm tù về tội “Giết người”; các bị cáo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tấn Quý mỗi người 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

QUỐC VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_231786_an-mang-tu-tiec-lien-hoan.aspx