Án mạng từ chuyện mời hút thuốc lá

Từ chuyện mời hút thuốc lá, bị hại và bị cáo đánh nhau rồi một người chết, một người đi tù.

Ngày 18-9, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Quốc Tuấn (39 tuổi, TP Long Khánh, Đồng Nai) bảy năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Quốc Thái.

Bị cáo Đoàn Quốc Tuấn đứng nghe tuyên án. Ảnh: M.Vương

Bị cáo Đoàn Quốc Tuấn đứng nghe tuyên án. Ảnh: M.Vương

Theo cáo trạng, ngày 13-12-2019, Tuấn lái xe đến Tổng công ty Cao su Đồng Nai (TP Long Khánh) để tìm người. Đến cổng bảo vệ, Tuấn thấy anh Thái ngồi tại bàn uống nước gần đó nên dựng xe rồi lấy thuốc lá mời. Anh Thái từ chối, dùng tay gạt khiến gói thuốc trên tay Tuấn rơi xuống rồi cả hai cự cãi.

Thái chạy vào lấy một con dao ra chém Tuấn thương tật 13%, Tuấn chạy ra xe lấy dao quay lại đâm Thái tử vong.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa. Tuy nhiên, xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi vì đã ra tay trước nên đã tuyên phạt mức án nêu trên.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/an-mang-tu-chuyen-moi-hut-thuoc-la-939110.html