Án mạng từ chuyện chạy xe nẹt pô tới chỗ nhậu

Mang mã tấu đến giải vây cho bạn bị đánh vì nẹt pô xe, một thanh niên bị đâm chết

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi can Hà Minh Tăng (SN 1997) để điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 20-10, Tăng ngồi nhậu với ông Đoàn Văn Hùng, Đoàn Minh Tâm (SN 1996, con ông Hùng) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1988) tại nhà ông Hùng.

Hà Minh Tăng tại cơ quan điều tra

Hà Minh Tăng tại cơ quan điều tra

Trong lúc họ ngồi nhậu, Đoàn Ngọc Thạch (SN 1990) đi xe máy nẹt pô tới nhà ông Hùng. Thấy khó chịu, Tâm đứng dậy nói chuyện, sau đó xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Thạch.

Bị Tâm đánh, Thạch bỏ chạy một đoạn thì gặp bạn là Nguyễn Sanh Thành (SN 1986) và nhờ chở đi trốn.

Trên đường đi, Thành gọi điện cho Trịnh Hồng Thái (SN 1990) thông báo việc Thạch đang bị đánh, bảo mang "hàng" tới giải nguy.

Thái vội vàng cầm mã tấu chạy đến nhà ông Hùng lao vào chém Tăng. Tăng cũng cầm dao trên bàn nhậu trả đũa và đâm một nhát trúng ngực Thái. Thấy chảy nhiều máu, Tăng hốt hoảng vứt dao và gọi người đưa Thái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tăng đã đến công an đầu thú.

Tin-ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-tu-chuyen-chay-xe-net-po-toi-cho-nhau-20181021152529048.htm