Án mạng trong quán nhậu nghi do ghen tuông

Cảnh sát xác định vụ án mạng tại quán nhậu Lương Sơn Quán (Quảng Nam) có dấu hiệu do ghen tuông...

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 28/3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ án mạng làm một người chết, 2 người bị thương xảy ra tại quán nhậu Lương Sơn ở thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức, sáng 27/3.

Theo lời khai của nhân chứng, Trần Văn Họp (30 tuổi) và Lê Thị M (28 tuổi, cùng ở huyện Hiệp Đức) đã ly hôn nhưng vẫn chung sống với nhau. Khoảng 9h ngày 27/3, khi Họp đến quán nhậu thì phát hiện đầu bếp của quán là Dương Văn Nhựt (28 tuổi, cùng trú thị trấn Tân Bình) đang ngủ với vợ cũ và con gái.

Họp đóng cửa lại rồi dùng dao đâm Nhựt tử vong rồi chém vào vùng đầu vợ cũ và tự sát.

Nghi phạm Trần Văn Họp được điều trị tại Bệnh viện

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi xảy ra vụ án, hai nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán đến làm việc thì phát hiện chị M và Họp bị thương, gần đó là thi thể của anh Nhựt. Mọi người đưa anh Họp và chị M đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đến tối 27/3, anh Họp và chị M đã qua cơn nguy kịch.

V việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Văn Phong - Đình Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/an-mang-trong-quan-nhau-nghi-do-ghen-tuong-580383.html