Án mạng trong đêm

Đêm Mồng 2 Tết Canh Tý, cô giáo V.T.H (43 tuổi, trú xã Tân Liên, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng 2 con bị 1 đối tượng nam dùng súng bắn tại nhà. Cô giáo H. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện, còn 2 con (sinh năm 1998 và 2006) trúng đạn, được phẫu thuật cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Nghi phạm được xác định là ông N.N.L (45 tuổi, trú cùng thôn). Ngay sau khi xảy ra vụ án, CAH Hướng Hóa cùng lực lượng CA tỉnh triển khai truy bắt hung thủ. Đến gần trưa Mồng 3 Tết, CA và người dân phát hiện ông N.N.L đã tự sát bằng súng trong rẫy cà-phê, bên cạnh là thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan gây án mạng. Được biết, nhiều tháng trước, N.N.L nảy sinh tình cảm với cô giáo nhưng bị nhiều người ngăn cản dẫn đến mâu thuẫn, thù tức.

B.HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_219405_an-mang-trong-dem.aspx