Án mạng thương tâm vì... cách đánh số đề!

Trên bàn nhậu, hai người từng là anh em một nhà to tiếng cãi nhau vì chuyện đánh số đề rồi xô xát dẫn đến án mạng

Ngày 6-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nô (SN 1964, ngụ TP HCM) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, sáng 20-8-2018, Đặng Văn Nô đến nhà em rể cũ là Nguyễn Văn Kim (ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM) để phụ giúp làm chuồng gà.

Bị cáo Đặng Văn Nô mong tòa án tạo cơ hội làm lại cuộc đời

Bị cáo Đặng Văn Nô mong tòa án tạo cơ hội làm lại cuộc đời

Sau khi làm xong việc, anh Kim cùng Nô và 3 người bạn tổ chức uống bia và hát karaoke. Đến chiều cùng ngày, hai anh em nảy ra tranh cãi về cách đánh số đề. Thấy hai người to tiếng nên 3 người bạn kia ra về. Lúc này, trong nhà còn anh Kim, Nô, một người phụ nữ sống chung như vợ chồng với anh Kim, vợ trước của anh Kim (em ruột Nô) và một người em gái khác của Nô.

Nô và anh Kim không ngừng cãi vã rồi đánh nhau. Ba người phục nữ không can ngăn nổi. Trong lúc say máu, hai người vật nhau té xuống nền nhà. Nô với tay chụp con dao đâm đối phương. Vết thương chí mạng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nô bỏ lại con dao ở hiện trường rồi đón xe ôm về nhà mình. Sau đó, kẻ thủ ác lang thang tìm cách bỏ trốn.

Đến ngày 23-8-2018, Nô biết tin anh Kim tử vong và đến công an đầu thú.

Tại tòa, Nô khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và tha thiết xin lỗi gia đình nạn nhân.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nô là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Bên cạnh đó, HĐXX xem xét tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-dam-chet-em-re-cu-roi-den-cong-an-dau-thu-20190806123809184.htm