Án mạng tại quán cafe: Chồng giải cứu vợ

Nghe tiếng vợ la hét, người chồng đang hái dừa đã cầm cây sắt nhọn chạy ra giải cứu vợ.

Sáng 16/11, tin từ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ án mạng khiến một người thiệt mạng và một người bị thương xảy ra khoảng 10 giờ ngày 15/11 tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang được Phòng PC02 - công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý và mở rộng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/11, bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, Xã Long An, huyện Long Hồ, tạm trú phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê một nhóm sáu người điều khiển xe ô tô loại bảy chỗ.

Nhóm đi từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An, huyện Long Hồ tìm và bắt đưa con gái ruột tên Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi), ngụ đường Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh (tạm trú ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) về Vũng Tàu.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày nhóm đối tượng trên đến nhà của Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ - là chồng của Võ Thị Thúy Hằng) dùng bình xịt hơi cay khống chế Võ Thị Thúy Hằng để đưa ra xe ô tô.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Lúc này Giao hái dừa phía sau vườn, nghe tiếng vợ la hét liền chạy vào giải cứu thì bị nhóm người này dùng hơi cay xịt vào mặt.

Giao cầm thanh sắt nhọn (dài khoảng 1,5 m) chống trả lại, đâm ông NMT (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong và hai người khác bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi sự việc xảy ra, Giao đã đến đầu thú tại công an xã Long An. Lực lượng Công an đã xác định được danh tính 6 người liên quan đến vụ án, thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án.

Được biết tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, chiếc ô tô nằm bên QL53, đầu xe hướng về phía đi Trà Vinh, xe vẫn đang nổ máy, kính chắn gió phía trước bị vỡ, xung quanh có nhiều vật giống roi điện và bình xịt hơi cay.

Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/an-mang-tai-quan-cafe-chong-giai-cuu-vo-3422619/