Án mạng tại quận 8, TP HCM

Sau khi gây ra án mạng, người đàn ông ở quận 8 (TP HCM) đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an quận 8 điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-4, Giang Mạnh Cường (SN 1987, ngụ quận 8) đến con hẻm trên đường Ba Đình (quận 8) gặp người bà con là ông Giang Gia M. (SN 1970).

Sau đó, Cường xảy ra cự cãi với ông M. cùng người con trai ông M. Hai bên xô xát, hỗn chiến và Cường đã xông vào quán ăn gần đó lấy dao đâm vào ngực ông M. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ông M. được đưa đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong tại bệnh viện. Người dân khu vực cho biết ông M. sống hiền lành và ít xảy ra mâu thuẫn với ai. Riêng Cường, sau khi gây án đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-tai-quan-8-tp-hcm-20210429150433139.htm