Án mạng tại phòng trọ khiến người cha tử vong, người con nguy kịch

Ngày 22/4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong ở một phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Chiêu Liêu.

Ngày 22/4, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án mạng khiến 2 người thương vong tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

Khoảng 6 giờ 30, vợ của anh Trần Bảo T. (sinh năm 1991, thường trú tại An Giang) khi đi chợ về phát hiện thấy chồng nằm dưới đất đang thoi thóp trong vũng máu, trên giường là ông Trần Hữu D. (sinh năm 1966, thường trú tại An Giang) bố của T. không còn dấu hiệu của sự sống. Anh T. được người nhà đưa đi cấp cứu.

Theo nhiều người dân trong khu vực, gia đình anh T. dọn về ở trọ khu này một thời gian. Mấy năm nay ông D. bị tai biến, nằm một chỗ và được vợ chồng anh T. chăm sóc. Do kinh tế khó khăn, thời gian gần đây anh có ý định gửi bố mình đến các cơ sở dưỡng lão miễn phí nhưng không thành công, vì vậy anh đã có nhiều dấu hiệu thể hiện sự túng quẫn.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Cùng ngày, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đang tạm giữ Phùng Văn Thế, sinh năm 1993, quê ở tỉnh Nghệ An, để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ, ngày 21/4, đối tượng Thế đến tìm gặp nữ nạn nhân tại một nhà trọ thuộc khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau đó, Thế ra tiệm tạp hóa gần đó mua một con dao Thái Lan, giấu vào lưng quần rồi trở lại nhà trọ, đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Thế và nạn nhân có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ năm 2019. Khi biết Thế đã có vợ, nạn nhân đòi chia tay và hai người không còn sống chung từ đầu tháng Tư vừa qua.

Công an phường Tân Hiệp đã khẩn trương phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên để triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng Thế đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở gần hiện trường./.

Huyền Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-mang-tai-phong-tro-khien-nguoi-cha-tu-vong-nguoi-con-nguy-kich/707277.vnp