Án mạng sau trận đá gà ăn tiền

Mâu thuẫn trong lúc đá gà, bị cáo đã lấy khúc gỗ đuổi đánh bị hại chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 7-4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Thơ (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang) 12 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Dương Văn Thơ. Ảnh:TT

Bị cáo Dương Văn Thơ. Ảnh:TT

Theo cáo trạng, vào chiều 27-6-2020, ông NVT rủ anh NVP chơi đá gà ăn tiền, còn Thơ (anh bạn rễ với P.) đứng xem. Trong lúc chơi thì T. và P. xảy ra cự cãi và được mọi người can ngăn. Thơ và anh P. chuẩn bị về thì T. gọi người đến đánh.

Thấy vậy, Thơ và P. nhặt khúc gỗ đuổi đánh anh T. Bị cáo Thơ đã dùng khúc gỗ đánh vào đầu khiến anh T. té ngã xuống ruộng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/an-mang-sau-tran-da-ga-an-tien-977514.html