Án mạng sau cuộc rượt đuổi giữa hai băng nhóm

Mâu thuẫn trong hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi, 2 nhóm giang hồ dùng ô-tô lao vào nhau quyết sống mái bằng dao kiếm, súng đạn đã gây náo loạn một vùng quê. Vụ 'huyết chiến' chỉ dừng lại khi một mạng người bị cướp đi và lực lượng CA xuất hiện.

Mâu thuẫn trong hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi, 2 nhóm giang hồ dùng ô-tô lao vào nhau quyết sống mái bằng dao kiếm, súng đạn đã gây náo loạn một vùng quê. Vụ “huyết chiến” chỉ dừng lại khi một mạng người bị cướp đi và lực lượng CA xuất hiện.

5 đối tượng bị khởi tố bị can về tội giết người.

5 đối tượng bị khởi tố bị can về tội giết người.

Khoảng 15 giờ 20 ngày 16-10, nhiều người đi đường và phương tiện lưu thông trên QL1A đoạn qua địa phận xã Kỳ Đồng (H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến màn rượt đuổi và tông va giữa 2 ô-tô mang BKS 38C-085.83 và 38A-164.77. Sau đó, nhiều đối tượng trên 2 xe bước xuống, mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm hung khí và cả súng đạn. Tên thanh niên cầm súng bước xuống từ chiếc xe BKS 38A-164.77 chĩa súng lên trời bắn thị uy, nhưng nhóm đối thủ vẫn không hề run sợ, chúng lao vào đánh chém loạn xạ nam thanh niên vừa nổ súng. Cuộc hỗn chiến chớp nhoáng này khiến thanh niên nổ súng choáng váng gục xuống.

Tiếp nhận tin báo về vụ hỗn chiến, lực lượng CAH Kỳ Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm thanh niên đi ô-tô BKS 38C-085.83 bỏ phương tiện để tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng dạng Col Rulo, 5 viên đạn, 1 thanh kiếm, 1 gậy kim loại và nhiều tang vật liên quan khác. Nạn nhân bị thương sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Đặng Hoài Sơn- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp cùng CAH Kỳ Anh khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án để điều tra làm rõ.

Khẩu súng thu được tại hiện trường vụ án.

Quá trình vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân dẫn tới sự việc là do: từ đầu năm đến nay, Nguyễn Xuân Thông (1987, trú xã Yên Hồ, H. Đức Thọ) vào xã Kỳ Đồng (H. Kỳ Anh) mở cơ sở dịch vụ tài chính mang tên Đại Tín và giao cho một đàn em làm chủ. Thấy “Đại Tín” có vẻ “ăn nên làm ra”, Nguyễn Tùng Lâm (1985, trú P. Sông Trí, TX Kỳ Anh) cũng ra xã Kỳ Đồng mở một cơ sở dịch vụ tài chính mang tên Tùng Lâm ngay sát cơ sở của Thông. Mâu thuẫn giữa hai “ông chủ” Thông- Lâm bắt đầu xảy ra từ thời điểm đó.

Đến chiều 16- 10, Thông điều khiển ô-tô hiệu Santafe BKS 38A-164.77 chở Đào Ngọc Tuấn (1987, trú xã Đức Dũng, H. Đức Thọ) và một vài người khác vào Kỳ Đồng để “nói chuyện” phải trái với Lâm. Sau khi cho xe đảo vài vòng trước tiệm của Lâm, đôi bên gọi điện thoại thách thức đánh nhau. Thấy nhóm Thông trên ô-tô khiêu khích, Lâm cùng Nguyễn Quốc Thảo (1988), Phạm Anh Tuấn (1980, đều trú P. Sông Trí), Trần Công Tiến (1977, trú xã Kỳ Châu, H. Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Giáp (1994, trú xã Cẩm Duệ, H. Cẩm Xuyên) lên ô-tô bán tải hiệu Navara BKS 38C-085.83 đuổi theo. Hai bên rượt đuổi, chèn ép xe của nhau nhiều vòng trên QL1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng và dừng lại khi xe của Lâm đâm mạnh vào hông xe của Thông.

Lúc này, Thông vẫn ngồi trên xe, Tuấn xuống xe rút súng tiến về phía xe của Lâm. Thấy vậy, Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao và gậy lao về phía Tuấn. Để thị uy, Tuấn chĩa súng lên trời bắn, song nhóm Lâm vẫn lao tới tấn công. Khi Tuấn gục xuống, nhóm Lâm định tiến lại xe Santafe để tìm Thông dằn mặt, nhưng lại phải bỏ cuộc, chạy thoát thân vì lực lượng CAH Kỳ Anh xuất hiện.

Hiện trường 2 xe ô-tô húc nhau.

Nói về nạn nhân Đào Ngọc Tuấn, do bị tập kích tập thể bằng dao, kiếm và gậy sắt nên bị thương khá nặng. Ngoài những vết thương trên cơ thể, Tuấn bị cứa một nhát ở cổ gây mất máu, một vết thương lún sọ, gây chấn thương sọ não. Đến Ngày 17-10, do các vết thương quá nặng không thể qua khỏi, nạn nhân Tuấn đã được bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Quốc Thảo, Phạm Anh Tuấn, Trần Công Tiến và Nguyễn Văn Giáo để điều tra làm rõ liên quan đến vụ hỗn chiến, cũng như cái chết của anh Đào Ngọc Tuấn.

Ngày 22-10, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Phòng CSHS - CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi làm rõ động cơ gây án của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can: Lâm, Thảo, Tuấn, Tiến và Giáp về hành vi “Giết người”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197159_an-mang-sau-cuoc-ruot-duoi-giua-hai-bang-nhom.aspx