Án mạng sau cuộc hỗn chiến khi 'đi bão'

Đi chơi đến 3h, Trung và những người bạn tiếp tục vào quán bar và xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác. Trong lúc hỗn chiến, thanh niên 19 tuổi bị đâm chết.

Ngày 11/12, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã bắt 4 nghi phạm ngụ ở TP Nha Trang liên quan vụ hỗn chiến khiến một người chết xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Họ gồm: Phan Hữu Vĩ, Nguyễn Thành Quang (cùng 22 tuổi), Nguyễn Hữu Việt (21 tuổi) và Trịnh Ngọc Trung (20 tuổi).

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: A.Bình.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: A.Bình.

Nạn nhân trong vụ án là anh Đặng Quang Trung (19 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, sau khi "đi bão" mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, khoảng 3h ngày 11/12, anh Trung cùng nhóm bạn đến vui chơi tại quán bar trên đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Tại đây, nhóm của anh Trung xảy ra mâu thuẫn với một số người bàn bên cạnh. Sau hồi cãi vã, 2 nhóm kéo nhau ra trước quán để giải quyết mâu thuẫn.

Theo nhân chứng, 2 nhóm lao vào đánh nhau, la hét khiến cả khu vực náo loạn.

Trong lúc hỗn chiến, anh Trung bị đối thủ đâm trọng thương và tử vong sau đó. Nhóm hung thủ bỏ trốn, đến trưa cùng ngày thì bị bắt giữ.

Pháo sáng, đánh nhau ở Nha Trang sau chiến thắng của U22 Việt Nam Ẩu đả xảy ra trong khi hàng nghìn người dân Nha Trang đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tối 10/12.

An Bình

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/an-mang-sau-cuoc-hon-chien-khi-di-bao-post1024147.html