Án mạng ở tiệc nhậu trên vỉa hè chỉ vì mâu thuẫn giành chỗ ngồi gần cô gái

Cho rằng một thanh niên trong tiệc nhậu nhiều lần có ý thách thức, gây chuyện khi muốn giành chỗ ngồi gần cô gái, Sáng liền chạy đi tìm Bảo rủ đến đánh dằn mặt thanh niên này. Sau khi chuẩn bị sẵn hung khí, cả hai quay lại nơi nhậu tìm đối phương để 'nói chuyện' khiến một người tử vong.

Từ việc giành chỗ ngồi gần cô gái

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ tổ 8, khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo nội dung vụ án, đêm 14/1, tại khu vực 3 (phường An Hòa, quận Ninh Kiều), một người đàn ông ngoài 30 tuổi bị đâm nằm gục dưới lề đường, chảy nhiều máu. Nạn nhân này nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân này đã tử vong vào sáng hôm sau (15/1).

Danh tính của nạn nhân tử vong với vết thương ở ngực được xác định là Nguyễn Văn T. (36 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Riêng thủ phạm gây án đã nhanh chân rời hiện trường lẩn trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Công an quận Ninh Kiều cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Đối tượng Sáng (bìa trái) tại cơ quan công an.

Đối tượng Sáng (bìa trái) tại cơ quan công an.

Từ những thông tin thu thập được cho thấy, đối tượng Sáng từng có tiền án về tội Giết người, bị tuyên phạt 8 năm tù giam. Ngày 18/3/2018, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Sáng trở về địa phương sinh sống nhưng không có việc làm ổn định. Thông qua bạn bè, Sáng quen biết với Bảo và gần đây cả 2 trở nên thân thiết do hợp ý nhau.

Khoảng 18h30 ngày 14/1, Sáng đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chị Lương Thị Ngân Hạnh (tự “Bé Bi”, 25 tuổi) rủ nhậu. Do mặc cảm không tiền, Sáng đã từ chối lời mời của Hạnh. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó, Sáng đã điện thoại lại cho Hạnh với ngỏ ý muốn đến nhậu cùng nhưng cho biết trong túi đã hết tiền. Nghe Sáng thú thật, Hạnh nhiệt tình mời Sáng đến tham gia. Tiệc nhậu được tổ chức ở lề đường Phạm Ngũ Lão (khu vực 3, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) với sự góp mặt của Hạnh, T. cùng với 5 người khác.

Sáng cùng ngồi nhậu đến hơn 21h cùng ngày thì thấy mệt nên lấy xe máy chạy lòng vòng chừng khoảng 15 phút thì quay trở lại. Trong lúc Sáng đang loay hoay tìm chỗ ngồi, Hạnh nói: “Anh trai qua ngồi kế em nè”. Khi Hạnh vừa dứt lời, bất ngờ một thanh niên mặc áo cam đang ngồi nhậu trong nhóm liền đứng dậy nhìn Sáng và nói nhiều lần muốn ngồi gần chỗ Hạnh với vẻ thách thức. Sáng trả lời “em mời anh ngồi” nhưng người này không ngồi gần Hạnh mà qua chỗ khác ngồi và gom lấy 3 – 4 chai bia về phía mình. Thấy vậy, Hạnh nhặt lại những chai bia để vào két cho an toàn.

Án mạng xảy ra

Cho rằng thanh niên mặc áo cam muốn gây chuyện và có ý định đánh nhau khi gom lấy 3 – 4 chai bia về phía mình nên Sang nghĩ sẽ tìm người đến hỗ trợ đánh dằn mặt người này. Nghĩ là làm, ngay lập tức, Sáng rời tiệc nhậu bỏ ra ngoài và dùng điện thoại di động gọi cho Bảo nhưng thuê bao không liên lạc được.

Không gọi được điện thoại, Sáng liền điều khiển xe máy chạy đến một phòng trọ trên đường Nguyễn Thông (phường An Thới, quận Bình Thủy) để tìm Bảo. Tại phòng trọ, Sáng gặp được Bảo và kể lại sự việc vừa cãi nhau. Đồng thời, Sáng rủ Bảo cùng đi đến chỗ nhậu để “nói chuyện”.

Đối tượng Bảo bị bắt khẩn cấp khi đang ở tại một phòng trọ.

Nghe xong, Bảo lấy cây gậy 3 khúc đưa cho Sáng. Riêng Bảo mang theo một lưỡi kéo. Thủ sẵn hung khí, cả 2 đeo khẩu trang che mặt rồi Sáng lên xe ngồi để Bảo cầm lái chở đi đến nơi thanh niên mặc áo cam đang nhậu ở lề đường Phạm Ngũ Lão.

Khi còn cách khoảng 1km, Sáng liên tục dặn Bảo là chỉ đánh dằn mặt chứ đừng làm quá tay nhưng Bảo im lặng, không trả lời gì. Đến nơi, Sáng kêu Bảo dừng lại nhưng Bảo cho xe máy tông thẳng vào nhóm người đang ngồi nhậu khiến mọi người có mặt hết sức bất ngờ và hốt hoảng.

Ngay lập tức, Bảo nhảy xuống xe xông tới nhóm người rồi dùng kéo đâm vào vùng ngực của T.. Riêng Sáng cũng cầm gậy tấn công vào một thanh niên nhậu cùng nhóm khiến thanh niên này bỏ chạy. Sáng và Bảo tiếp tục đuổi theo thanh niên nhưng không kịp nên quay lại hiện trường lấy xe máy.

Lúc này, Sáng gặp T. đang ôm ngực trái, chảy nhiều máu nên đã xin lỗi T. vì đã bị bạn đâm vào người trọng thương. Cầm cự được chừng vài phút, T. ngã gục xuống đường. Bảo nhanh chóng điều khiển xe máy chở Sáng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân T. được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu. Đến sáng 15/1, T. tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Sáng và Bảo bỏ trốn khỏi địa phương. Biết lực lượng cảnh sát đang ráo riết truy tìm, ngày 16/1, Sáng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Ngoài ra, Sáng còn khai nhận, thời gian chấp hành án phạt tù nên giữa y với nạn nhân T. quen biết nhau. Sáng và T. không có mâu thuẫn gì. Riêng giữa nạn nhân T. với Bảo trước đó cũng không hề quen biết nhau.

Từ lời khai của Sáng và kết quả thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bảo. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, đối tượng Bảo bị trinh sát bắt giữ tại một nhà trọ ở phường An Thới (quận Bình Thủy). Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cùng Sáng đi gây án dẫn đến chết người.

Cả 2 nghi phạm đều dương tính với ma túy

Theo cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ, qua test nhanh, cả 2 đối tượng Sáng và Bảo đều dương tính với ma túy đá. Hành vi của Sáng và Bảo đủ yếu tố cấu thành tội Giết người, được quy định tại điều 123 Bộ Luật hình sự.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-mang-o-tiec-nhau-tren-via-he-chi-vi-mau-thuan-gianh-cho-ngoi-gan-co-gai-a420897.html