Án mạng ở Bình Phước: 2 nhóm học sinh đánh nhau, một người tử vong

K. bị nhóm của L. chặn đường đánh nên rủ N. cùng hai người khác tìm đối phương để nói chuyện, N. bị Thành dùng hung khí chém tử vong.

Ảnh minh họa.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 23/3, N.T.K. (17 tuổi) là học sinh lớp 11, trường THPT trên địa bàn huyện Bù Gia Mập bị một nhóm đối tượng chặn đánh, trong nhóm này có N.T.L.

Lúc này, K. về kể lại cho B.V.N. (22 tuổi) cùng hai người khác. Đến 13h30 cùng ngày, K. cùng N., hai người khác đi tìm L. để nói chuyện.

Trên đường đi, nhóm của K. gặp L. cùng một người bạn chạy xe nên nhóm của K. đuổi theo L. nhưng không thành, nhóm của K. quay xe rời đi.

Khi vừa qua nhà văn hóa ở xã Đắk Ơ, N. bị một thanh niên xông vào chém khiến N. bị một vết thương ở cổ, đứt lìa 4 ngón tay. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng N. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Bù Gia Mập đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-mang-o-binh-phuoc-2-nhom-hoc-sinh-danh-nhau-mot-nguoi-tu-vong-d500246.html