Án mạng 'núp' sau vụ TNGT khiến 2 người tử vong

Chiều 17-11, thông tin từ CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Chiến (16 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-11, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo trên QL46 đoạn qua rú (núi) Nguộc ở xã Ngọc Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Nguyễn Văn L. (20 tuổi, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương) chết tại chỗ, em Lê Thị Quyền A. (13 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) tử vong tại bệnh viện và Hoàng Quốc Khánh (15 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) bị thương nặng.

Qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của người dân, công an xác định, đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, nên chuyển hướng điều tra.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến

Được sự hỗ trợ, phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương xác định Nguyễn Hữu Chiến và một số thanh niên khác đã gây ra vụ án trên. Chiến bị tạm giữ để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chiến khai đã ném chiếc mũ bảo hiểm trúng vào vùng mặt của L. khi anh này đang điều khiển xe máy, chở Khánh và em A., dẫn đến xe mất tay lái lao xuống mương nước bên đường. Vụ việc khiến anh L. tử vong tại chỗ. Khánh và em A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, đến tối 13/11 thì em A. cũng tử vong.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do Chiến có mâu thuẫn từ trước với L. nên nhóm của Chiến đã tìm L. để đánh. Chiều 5/11, thấy nhóm L. chạy xe trên Quốc lộ 46 qua xã Ngọc Sơn, nhóm của Chiến đã chạy rượt đuổi. Sau đó, Chiến đã dùng mũ bảo hiểm ném trúng vào xe L. rồi bỏ trốn.

Nguyên Thi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-bi-can-gay-ra-vu-tai-nan-giao-thong-khien-2-nguoi-tu-vong_65296.html