Án mạng nghiêm trọng

Đối tượng Hải bị bắt giữ.

Đối tượng Hải bị bắt giữ.

Tối 28-9, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm Lê Minh Hải (1983), kẻ cầm dao truy sát mẹ và 2 chị em vợ cũ tại nhà riêng khiến một người tử vong, hai người nhập viện. Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại H. Hưng Nguyên (Nghệ An). CA xác định, Hải gây án xong chạy xe đến tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh thì bỏ lại xe máy rồi bắt xe khách đi Hưng Nguyên. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 28- 9, tại nhà nhà bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, trú tổ 4, P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, vợ cũ Hải) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Vân liền chạy đến thì thấy bà Vân cùng 2 con gái là Bùi Thị Quỳnh (40 tuổi), Bùi Thị Nhung (47 tuổi) đang nằm trên vũng máu. 3 nạn nhân nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Nhung đã tử vong, bà Vân và chị Quỳnh hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_232165_a-n-ma-ng-nghiem-tro-ng.aspx