Án mạng nghiêm trọng, thi thể nạn nhân bị trói, dìm dưới nước bằng 5 thanh tre

Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới mương nước, trong tình trạng hai chân bị trói, bị dìm bằng 5 thanh tre.

Thi thể nạn nhân bị trói, dìm sâu dưới nước - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30.11, Công an H.Cầu Kè (Trà Vinh) cho biết các lực lượng nghiệp vụ đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn H.Cầu Kè.

Trước đó, ngày 29.11, người dân địa phương phát hiện thi thể bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, H.Cầu Kè) dưới mương nước sau nhà nạn nhân, trong tình trạng hai chân bị trói, dìm bằng 5 thanh tre dưới nước, đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an H.Cầu Kè đã có mặt tại hiện trường, xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Công an H.Cầu Kè đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu, người dân địa phương sống gần nhà nạn nhân sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết ra khỏi nhà, nhà đóng cửa, nên sang tìm. Khi mở cửa vào, người dân phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu nên tri hô rồi cùng tìm kiếm bà Tuyết, thì phát hiện vụ việc, nên đã trình báo với cơ quan công an.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/an-mang-nghiem-trong-thi-the-nan-nhan-bi-troi-dim-duoi-nuoc-bang-5-thanh-tre-1028705.html