Án mạng nghiêm trọng tại một nhà hàng Hàn Quốc

Cho rằng, nhóm khách hát hò trong một nhà hàng khi đã quá khuya gây ồn ào, không thể ngủ được, người đàn ông ở gần nhà hàng tìm đến để nói chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Cho rằng, nhóm khách hát hò trong một nhà hàng khi đã quá khuya gây ồn ào, không thể ngủ được, người đàn ông ở gần nhà hàng tìm đến để nói chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Hồ Vinh Minh Quang tại cơ quan CA và nhà hàng nơi xảy ra vụ án.

Hồ Vinh Minh Quang tại cơ quan CA và nhà hàng nơi xảy ra vụ án.

2 người thương vong vì hát hò ồn ào

Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, khoảng 24 giờ ngày 11-10, tại một nhà hàng ở trên đường Phạm Hồng Thái (TP Huế) xảy ra vụ án mạng, ngay lập tức, Đại tá Vũ cùng lãnh đạo CATP Huế có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra làm rõ. Qua kiểm tra ban đầu, có 1 nạn nhân đã tử vong tại tầng 3 của nhà hàng Waguy Yo Hàn Quốc. Đồng thời, lực lượng CA cùng với người dân đã kịp thời đưa 1 trường hợp khác bị thương nặng đến Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu. Lực lượng CATP Huế phối hợp Phòng CSHS nhanh chóng, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Đến khoảng hơn 1 giờ ngày 12-10, cơ quan điều tra đã xác định hung thủ gây án là Hồ Vinh Minh Quang (1981, trú 16-Phạm Hồng Thái, TP Huế).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ 40 ngày 11-10, tại nhà hàng Waguy Yo Hàn Quốc (số 7-Phạm Hồng Thái, TP Huế), anh Lê Viết Thiên Gia (33 tuổi, trú đường Cao Bá Quát, TP Huế) cùng với nhóm bạn khoảng hơn 10 người ăn uống tại tầng 3 của nhà hàng. Khi đêm đã khuya, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục hát hò gây ồn ào. Lúc này, Quang (nhà ở đối diện) không thể ngủ được nên đã qua tìm nhóm thực khách để nói chuyện phải trái. Tại đây, Quang và nhóm của Gia xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau. Lúc đó, Quang về nhà lấy 2 cây dao và cùng với 2 người khác quay trở lại gặp nhóm của Gia để giải quyết mâu thuẫn. Tại tầng 1 nhà hàng nói trên, hai nhóm này tiếp tục đánh nhau, Quang bất ngờ dùng dao đâm Gia chết tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Quang tiếp tục dùng dao đâm Phạm Viết Thắng (29 tuổi, trú đường Bạch Đằng, TP Huế- nhóm của Gia) bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng CSHS và Cảnh sát 113 CA tỉnh TT-Huế đã bắt giữ Hồ Vinh Minh Quang. Tại cơ quan CA, Quang thừa nhận đã dùng dao đâm anh Gia và anh Thắng. Theo đối tượng này, xung quanh nhà hàng Waguy Yo Hàn Quốc có rất nhiều nhà dân sinh sống. Vì vậy, khi trời đã tối, gia đình Quang mong muốn được ngủ sớm để sáng mai còn bán buôn nhưng do nhóm khách ở nhà hàng vẫn hát hò rất lớn gây ảnh hưởng nên Quang qua gặp nhóm khách để nói chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên Quang về nhà lấy dao và rủ thêm 2 người cùng quay lại để đánh nhau... Cơ quan CA cũng đã thu giữ 2 con dao là tang vật của vụ án.

“Quang làm nghề bán bánh mỳ buổi sáng trên đường Trương Định- Phạm Hồng Thái. Có thể do đặc thù công việc nên họ phải dậy sớm để chuẩn bị bán buôn nhưng do mọi người hát hò gây ồn ào và dẫn đến hậu quả đáng tiếc như trên”, một người ở cạnh nhà hàng này cho biết. Ngày 13-10, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Vinh Minh Quang (1981, trú 16-Phạm Hồng Thái, TP Huế) về hành vi “Giết người”.

Bức xúc vì bị “tra tấn” bằng nhạc

Theo phân tích của lực lượng chức năng, liên quan đến vụ án mạng nói trên, nguyên nhân đầu tiên xuất phát là do nhóm khách hát hò gây ồn ào nên dẫn đến việc đối tượng Hồ Vinh Minh Quang bức xúc tìm đến gặp. Tiếp đó, do đối tượng thiếu kiềm chế, nóng nảy nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Qua vụ án này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở kinh doanh ăn uống gây ồn ào hay các dịch vụ hát hò làm ảnh hưởng đến khu dân cư.

Cách đây không lâu, nhiều người dân ở TP Huế bức xúc khi một quán ăn ở số 89-Bà Triệu (TP Huế) mở nhạc rất to từ buổi tối kéo dài cho đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Sự việc kéo dài khiến người dân bức xúc làm đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương. Sự việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và tình trạng trên đã giảm đi rất nhiều. Ở TT-Huế, hiện nay loại hình karaoke “di động” khiến nhiều người dân bức xúc. Từ khi karaoke “di động” trở thành phong trào, mỗi khi có dịp vui, nhiều người thuê về nhà, đến quán nhậu để thỏa sở thích ca hát. Cũng từ dạo loại hình karaoke này phát triển, nhiều khu dân cư từ đô thị đến nông thôn khổ sở vì nó. Theo nhiều lãnh đạo xã của H.Phong Điền, Quảng Điền (TT-Huế); karaoke “di động” hoạt động tràn lan khiến nhiều người dân bức xúc, phản ánh đến chính quyền địa phương.

Mới đây nhất, ngày 22-8, UBND tỉnh TT-Huế tiếp tục có Công văn 6048/UBND-VH về tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực dân cư, đô thị, đảm bảo chất lượng môi trường cho người dân, đảm bảo ANTT gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị. Theo ông Nguyễn Việt Hùng- Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, cần có sự phối hợp giữa ngành văn hóa và thể thao với ngành tài nguyên và môi trường để kiểm soát tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Đề xuất UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành thực hiện Chỉ thị 05 làm điểm ở một số nơi. Chính quyền địa phương cấp phường, xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân sử dụng các dịch vụ này không gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214181_an-mang-nghiem-trong-tai-mot-nha-hang-han-quoc.aspx