Án mạng lúc nửa đêm

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức làm một người tử vong tại chỗ.

Nghi can Lê Thị Hải Nhạn tại cơ quan Công an.

Nghi can Lê Thị Hải Nhạn tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 6/3, con trai của ông Luyện Văn Ánh (SN 1968, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) nghe tiếng đập cửa phát ra từ phòng ngủ của ba, mẹ mình nên chạy đến xem. Lúc này, con trai ông Ánh thấy mẹ mình là bà Lê Thị Hải Nhạn (SN 1971) liên tục đập tay vào cửa, còn ông Ánh thì nằm bất động dưới nền gạch với vết thương trên ngực đầy máu. Con trai nạn nhân đã hô hoán nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Tại hiện trường, ông Ánh đã tử vong, nằm dưới nền gạch, đầu vẫn còn kê trên gối ngủ.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường tạm giữ bà Nhạn để phục vụ công tác điều tra. Người nhà nạn nhân cho biết, bà Nhạn có tiền sử bị bệnh tâm thần hơn 10 năm nay, đang phải uống thuốc để điều trị. Nhiều ngày nay, hết thuốc nên bà Nhạn có dấu hiệu tái bệnh, thường hay nói nhảm và chửi mọi người xung quanh. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202003/an-mang-luc-nua-dem-893648/