Án mạng lúc nửa đêm, 1 người tử vong, 1 người bị thương

Ngày 27-3, nguồn tin của PV cho hay, Công an Q. Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn khiến 2 người thương vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 26-3, chị Lê Thị Kim C. (26 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe máy BKS: 77G1-032xx chở anh Nguyễn Văn L. (24 tuổi, quê Bình Định) về nhà trên đường số 18, KP2, P. Bình hưng Hòa, Q. Bình Tân.

Đến trước cửa nhà, thì anh L. bị Đinh Quốc Quý (27 tuổi) dùng tay kẹp cổ, lôi ra đường rồi đánh nhau, chị C. đến can ngăn nhưng không được.

Ít phút sau, chị C. thấy anh L. gục xuống đường, trên người có vết thương nên hô hoán, cùng bạn chở đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa An Bình.

Do vết thương khá nặng nên anh L. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, Quý cũng bị thương sau vụ việc, được bạn đưa đi cấp cứu, hiện đang hôn mê.

Nhận tin báo, Công an Q. Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao bấm dài 25cm.

Nguyễn Yên

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/an-mang-o-sai-gon-1-nguoi-tu-vong-1-nguoi-bi-thuong_109427.html