Án mạng kinh hoàng tại tiệc tân gia, 1 người tử vong

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khiến 2 người thương vong.

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị khiến 2 người thương vong.

Xác nhận với PV báo Dân Việt tối ngày 14/4, ông Lê Nhật Tiên- Chủ tịch UBND xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Cụ thể, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 14/4, tại nhà chị Nguyễn Thị Huế (trú thôn Cam Vũ 2, Cam Thủy).

Hiện trường vụ án mạng ở Quảng Trị khiến 1 người tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ án mạng ở Quảng Trị khiến 1 người tử vong. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, vào tối ngày 14/4, gia đình chị Huế có mở tiệc mừng tân gia và có sự tham dự của Nguyễn Thanh Thiên (SN 1968, trú thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thủy) và Lê Văn Hướng (SN 1971, trú cùng thôn Cam Vũ 2) them dự. Trong bữa tiệc, đối tượng Thiên đã dùng dao đâm chị Huế bị thương ở tay phải nhập viện Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ.

Sau khi đâm chị Huế, Thiên tiếp tục đâm 2 nhát vào người anh Lê Văn Hướng khiến anh Hướng tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện tường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Thiên đã bị cơ quan công an khống chế.

Theo báo Lao động, khoảng 10 năm trở lại, ông Thiên thường có tâm lý không ổn định, dễ bị kích động khi uống rượu bia.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại Quảng Trị. Ảnh: Lao động

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Mới đây vào ngày 2/4, trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Theo báo Công an vào khuya ngày 2/4, anh Tám và Nguyễn Hữu Nam, cùng một số bạn bè từ Bình Dương đến nhậu tại quán Phước Ốc (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Tại đây, nhóm Nam gặp anh Nguyễn Xuân Trí (31 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc), Nguyễn Thanh Minh và một số bạn bè khác cùng ngồi nhậu. Trong lúc ăn uống, anh Trí đi qua mời bia nhưng anh Nam không uống dẫn đến hai nhóm mâu thuẫn, xô xát qua lại.

Thấy Trí dùng chai bia đánh Nam, Tám đã mở cốp xe lấy con dao bấm đâm vào ngực phải của Trí. Trí được đưa đến bệnh viện cấp cứu đến rạng sáng 3/4 thì tử vong.

Theo báo Người Đưa Tin, anh Trí là giáo viên tại Trường Tiểu học Lam Sơn (xã Suối Cao, Đồng Nai).

Nhận tin báo, Công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu giữ con dao gây án.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/an-mang-kinh-hoang-tai-tiec-tan-gia-1-nguoi-tu-vong-a271153.html