Án mạng kinh hoàng tại quán trà chanh: Mâu thuẫn từ món nợ tiền hát karaoke

Bị đòi nợ tiền hát karaoke khi đang ngồi tại quán trà chanh, thiếu niên 16 tuổi bất ngờ rút dao nhọn đâm loạn xạ khiến 3 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Đặng Đức Đ. (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm trong vụ án mạng tại quán trà chanh khiến 3 người thương vong xảy ra vào chiều 12/3.

Trước đó, khoảng 14h ngày 12/3, 3 nhân viên của quán karaoke Dragon (có địa chỉ tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) gồm: Trần Văn Th. (SN 1976, trú tại xóm Đài Hòa, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội), Dương Đình Th. (SN 2003, trú tại xóm Chiềng, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên), Lê Huỳnh Đ. (SN 2003, trú tại xóm Đông Tiến, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã đến quán trà chanh 1945 thuộc xóm Trại (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên) để gặp Đ. đòi nợ 11 triệu đồng tiền hát.

Khi tới nơi, vừa thấy Đ., 3 nhân viên này đã xông vào đánh hội đồng. Lúc này, Đ. lấy ra một con dao nhọn đâm cả 3 người bị thương rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa nhóm người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Trần Văn Th. đã tử vong.

Nắm bắt được thông tin vụ việc, lực lượng công an đã tổ chức điều tra, truy xét đối tượng Đặng Đức Đ..

Tối cùng ngày, Đ. bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Đắc Sơn (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) sau 5 giờ gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/an-mang-kinh-hoang-tai-quan-tra-chanh-mau-thuan-tu-mon-no-tien-hat-karaoke-556094.html