Án mạng kinh hoàng ở TPHCM: Nghịch tử chém 4 người tử vong

Khuya 11/3, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM xác nhận đơn vị này đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi), kẻ được xác định có liên quan trực tiếp trong vụ án làm 4 người tử vong tại Long An và huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Theo báo SGGP, tối 11/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Nam là hung thủ đã chém chết 4 người, trong đó có 3 người thân (gồm cha mẹ ruột và bà nội) gây hoang mang dư luận trong chiều và tối cùng ngày.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Tuổi trẻ.

Chiều 11/3, Nam có dấu hiệu “ngáo đá”, sau khi chém tử vong một người tại Long An, đối tượng này về nhà ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) tiếp tục chém tử vong mẹ ruột.

Chưa dừng lại, ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Nam tiếp tục đến một shop thời trang tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) chém tử vong bà nội. Chứng kiến vụ việc, cha ruột lao vào ngăn cản cũng bị Nam chém đứt lìa hai bàn tay, người này được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, thanh niên này đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đã tiến hành truy bắt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại tá Nguyễn Sĩ Quang - trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị vào cuộc quyết liệt, từ đó nhanh chóng bắt được nghi phạm.

Nguyễn Hoàng Nam từng có một tiền án “Cướp tài sản”, vừa ra tù trước Tết Nguyên đán 2019.

Minh An (tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/an-mang-kinh-hoang-nghich-tu-chem-4-nguoi-tu-vong-d20344.html