Án mạng khiến hai người tử vong do mâu thuẫn gia đình

Liên quan vụ án mạng khiến hai người tử vong ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), tối 13/11, cơ quan chức năng của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bước đầu xác định, do mâu thuẫn gia đình, người chồng đã giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Hai người tử vong được xác định là Nguyễn Duy Hoàng (33 tuổi) và Đoàn Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, vợ Hoàng), cùng ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Hoàng và chị Đoàn Thị Ánh Tuyết kết hôn năm 2010 và có với nhau 3 người con (bé nhất mới 2 tuổi). Trong cuộc sống hằng ngày giữa hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, rồi to tiếng cãi vã, không ai nhường ai. Hơn một tháng trước, vợ chồng Hoàng lại xảy ra xích mích nên chị Tuyết đưa con út về nhà mẹ đẻ ở.

Chiều 12/11/2020, khi chị Tuyết về nhà chồng để lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn thì gặp Hoàng và hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Hoàng dùng dao đâm vợ, nhưng được người nhà can ngăn. Sau đó, Hoàng khóa trái cửa phòng rồi dùng dao và kéo đâm nhiều nhát khiến chị Tuyết gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hoàng cũng dùng dao tự đâm vào ngực mình, rồi chạy lên gác treo cổ tự tử.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, Hoàng là nghi phạm đâm chết vợ rồi treo cổ tự tử chết, do hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng không giải quyết được.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/an-mang-khien-hai-nguoi-tu-vong-do-mau-thuan-gia-dinh-20201114082123721.htm