Án mạng gia đình, con trai nghi tâm thần sát hại mẹ ruột

Nghe thấy tiếng cãi vã, ông Linh qua nhà thì thấy T. bỏ chạy, sau đó ông Lĩnh qua nhà mẹ mình thì phát hiện bà đã tử vong.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ trú tại thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà bà Phạm Thị S. (68 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án được xác định là Bùi Quốc T. (38 tuổi - con trai bà S.)

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 4h sáng nay (17/6), ông Bùi Thiết Lĩnh (43 tuổi – con trai của bà S, nhà ở kế bên) nghe tiếng đập cửa ồn ào. Nghĩ người đập cửa là Bùi Quốc T. (38 tuổi - con trai bà S.) vì T. đang được chữa trị bệnh tâm thần và thường xuyên phá phách.

Khi qua nhà, ông Lĩnh hỏi nguyên do thì T. liền bỏ đi. Sau đó, ông Lĩnh gọi thêm một người anh ruột đuổi theo T. nhưng không được.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, ông Lĩnh quay về nhà kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mẹ mình đã tử vong giữa sân, trên người có nhiều vết chém.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được T. trong khu rẫy vắng, cách nhà khoảng 1km. Tại cơ quan công an, T. đã thừa nhận hành vi giết chết mẹ mình. Được biết, T. bị tâm thần từ nhiều năm nay và từng được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra làm rõ.

Nhật Quang (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/an-mang-gia-dinh-con-trai-nghi-tam-than-sat-hai-me-ruot-d158457.html