Án mạng do tranh chấp đất đai

Ngày 19/11, Công an TP Hải Phòng cho biết liên quan đến vụ xô xát xát do mâu thuẫn đất đai tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, tạm giữ 6 người để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 14/11, Nguyễn Văn Quyết, sinh 1985, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng cùng hơn chục người khác mang theo máy xúc và gậy đến nhà ông Lưu Văn Điệp, sinh 1965, ở xóm 2 thôn Khinh Dao, xã Tân Tiến, huyện An Dương.

Khu vực đất tranh chấp dẫn đến án mạng

Khu vực đất tranh chấp dẫn đến án mạng

Nguyễn Văn Quyết cùng nhóm người đi theo muốn cho máy xúc phá tường bao vào khu đất mà ông Điệp đã bán, nhưng bị ông Điệp cùng em trai và con trai ra ngăn cản, giữa hai bên đã xảy ra xô xát.

Khi chiếc máy xúc đập đổ một mảng tường bao, con trai ông Điệp là Lưu Văn Duy mang dao lao vào tấn công nhóm của Quyết khiến Đinh Minh Hiếu bị thương. Nhóm của Quyết sau đó đã dùng gậy và hung khí tấn công lại nhóm ông Điệp.

Hậu quả ông Điệp và con trai bị thương ở tay, em trai ông Điệp là ông Lưu Văn Hưng, sinh 196 bị thương ở đầu. Ông Hưng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến, Quyết cùng năm người trong nhóm đã tới đầu thú tại cơ quan công an. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan Công an xác định là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai.

V. Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/an-mang-do-tranh-chap-dat-dai-620438/