Án mạng do cuồng ghen

Bị cáo Lê Đăng Giang.

Bị cáo Lê Đăng Giang.

Nghi ngờ người yêu là chị Võ Thị H.D (2001) có tình cảm với người khác, Lê Đăng Giang (1998, trú xã Hòa Hải, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) tìm cách gây sự. Khoảng 2 giờ ngày 29-7-2019, tại phòng trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh), sau cuộc cãi vã, Giang dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H.D. tử vong. Sau khi gây án, Giang đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 13-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Giang 20 năm tù về tội “Giết người”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_215939_an-mang-do-cuong-ghen.aspx