Án mạng do cuồng ghen, ngoại tình: Lỗi một phần thuộc về nạn nhân

Liên tiếp các vụ trọng án xảy ra gần đây xuất phát từ quan hệ tình cảm ngoài luồng, ghen tuông đã gây rúng động dư luận. Theo các chuyên gia tâm lý, trong các vụ việc này, lỗi một phần thuộc về chính nạn nhân.

Những cái chết liên quan đến ngoại tình

Mới đây một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phố Láng Hạ. Nạn nhân là anh N.T, SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh T đã tử vong ngoại viện.

Đối tượng gây án là Lê Văn Thức (SN 1993, quê ở Lạng Sơn). Tại cơ quan công an, bước đầu Thức khai nhận đã có vợ con, đang sinh sống tại Lạng Sơn nhưng vẫn quan hệ tình cảm ngoài luồng với chị N (SN 1993, quê Yên Bái) nhiều năm nay. Thời gian gần đây, Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh N.T nên ghen tức.

Do đó, Thức đã thuê xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để tìm chị N và vô tình bắt gặp anh N.T đang chở chị N đi qua nên Thức đã bám theo. Đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu lái xe taxi vượt lên, chặn đầu xe đôi nam nữ.

Tiếp theo đó, Thức lao xuống dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T khiến nạn nhân tử vong sau đó, đồng thời ép và kéo chị N lên xe bỏ trốn. Trong quá trình chạy trốn, Thức đã gây thương tích cho chị N.

Lê Văn Thức (SN 1993, quê ở Lạng Sơn) - đối tượng gây ra vụ trọng án tại phố Láng Hạ, Hà Nội

Lê Văn Thức (SN 1993, quê ở Lạng Sơn) - đối tượng gây ra vụ trọng án tại phố Láng Hạ, Hà Nội

Còn tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũng xảy ra vụ án mạng có nguyên nhân tương tự. Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ở phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM) là người đã có gia đình, sau đó nảy sinh quan hệ ngoài luồng với chị T.N.

Chiều 18-9, Lộc lái xe ô tô di chuyển từ TP. HCM xuống xã Đại An, huyện Trà Cú để gặp chị N. Sau đó, Lộc chở chị N đi làm răng. Quá trình di chuyển, chị N yêu cầu Lộc phải ly hôn vợ. Sau mội hồi tranh cãi, Lộc dùng dao đâm chị N làm nạn nhân tử vong.

Trước đó, một vụ án mạng cũng đã xảy ra trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đối tượng M.X.T (SN 1982, ở quận Hai Bà Trưng) sau khi sát hại người tình đã dùng dao tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân là chị N.T.Q (SN 1982, ở quận Hoàng Mai), khi đang đi xe máy theo hướng về hồ Hoàn Kiếm đã bị T chặn xe rồi rút dao mang theo người đâm liên tiếp vào người nên đã mất mạng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, mặc dù đã có vợ con nhưng T vẫn có quan hệ tình cảm với chị Q (đã ly dị chồng). Do ghen tuông nên T đã mặc đồng phục xe ôm công nghệ bám theo người tình để theo dõi rồi ra tay sát hại.

đâu nên nỗi?

Những vụ án mạng liên quan đến ngoại tình không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận mà còn để lại nhiều đau xót với gia đình bị hại và kẻ thủ ác. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ quan hệ "ngoài luồng" của hai người - một mối quan hệ vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình, đi ngược với thuần phong mỹ tục và đạo đức.

Tình trạng trên cũng cho thấy hiện có một bộ phận giới trẻ có xu hướng sống buông thả, lệch lạc, coi việc ngoại tình là chuyện thường ngày. Đó là sự bất thường về nhận thức, tâm lý, lối sống; sự khủng hoảng về các giá trị sống cũng như kiến thức và ý thức về pháp luật, về kỹ năng ứng xử, giải quyết các xung đột của một bộ phận dân chúng trong xã hội - Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú cho biết.

Ngoài ra, trong các vụ án liên quan đến tình ái, đối tượng gây án thường nằm trong độ tuổi từ 18-35, có trình độ học vấn thấp. Đây là độ tuổi có quan hệ tình cảm nam nữ phát triển phức tạp, đa dạng, cũng là giai đoạn lập gia đình, sinh con, thiết lập quan hệ tài sản… Người trong độ tuổi này cũng chưa có sự trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời, dễ bị cảm xúc chi phối.

Cũng theo Tiến sỹ Cẩm Tú, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng do ghen tuông, trong đó mâu thuẫn tình cảm thường dẫn đến những hành vi rất quyết liệt bởi nó thường tích tụ rất nhiều trạng thái tâm lý như nhục nhã, thất vọng, ích kỷ, lo sợ, uất ức, cay cú… cùng với sự kích động từ bên ngoài, môi trường sống, sự căng thẳng và áp lực trong việc xử lý các mối quan hệ.

Trong nhiều trường hợp, do sự căng thẳng, sự kích động, hận thù, uất ức kéo dài khiến đối tượng phạm tội hành động rất quyết liệt, mất kiểm soát hành vi, phạm tội đến cùng nên hậu quả thường đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, trong những vụ án mạng đã xảy ra, nạn nhân cũng có lỗi một phần, đó là việc chấp nhận quan hệ tình ái với người đã có vợ, không có thái độ dứt khoát khi đã tìm được tình yêu mới. Có nạn nhân còn thiếu kiềm chế, kích động, thách thức, nhục mạ, không có thiện chí hoặc sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn. Điều này đã thúc đẩy đối tượng ra tay thực hiện hành vi phạm tội.

Nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự, mỗi người phải tự trang bị cho mình sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật. Bên cạnh đó, cần phải có kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống mâu thuẫn, xung đột.

Ngoài ra, cần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh từ trong mỗi gia đình, lên án các hành vi lệch chuẩn trong quan hệ tình cảm. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng cần kịp thời phát hiện, phòng ngừa các mâu thuẫn, xung đột và xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội nhằm cảnh báo, răn đe.

H.L

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-mang-do-cuong-ghen-ngoai-tinh-loi-mot-phan-thuoc-ve-nan-nhan-post518659.antd