Án mạng đau lòng sau cuộc 'rửa hận' bất thành

Nam thanh niên cùng một số người bạn đến chợ Bình Điền tìm đối phương để rửa hận nhưng hậu quả nạn nhân bị đâm chết tại chỗ.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Trực (SN 1977, ngụ quận 1) về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Quốc Huy (SN 1993, ngụ quận 10) và Lê Văn Bình (SN 1991, quê Bạc Liêu) cũng bị đề nghị truy tố tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo kết luận, nguyên nhân xảy ra vụ án là do trước đây Dương Văn Khang (SN 1990, quê Vĩnh Long) dùng dao đâm Nguyễn Chí Nên nên nhóm của Nên nhiều lần tìm Khang để trả thù.

Ngày 8-12-2017, Khang bị chú ruột của Nên là Nguyễn Công Thành và một đối tượng tên Bò (không rõ lai lịch) dùng dao chém gây thương tích. Đến ngày 13-12-2017, Khang điện thoại rủ một số người bạn đi tìm nhóm của Nên trả thù.

Nhóm Khang cầm hung khí đến chợ Bình Điền (quận 8) để tìm nhóm Nên "rửa hận". Khi Khang đến thì nhóm Nguyễn Văn Trực cùng đồng bọn đã tấn công. Khang bị Nguyễn Văn Trực dùng cây inox đầu nhọn đâm chết tại chỗ.Ngoài ra, vụ hỗn chiến còn làm 4 người của hai nhóm bị thương.

Kết luận điều tra thể hiện, sau khi xảy ra vụ hỗn chiến, 4 người đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng sau đó nhóm người này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, hiện đang bị công an truy tìm.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/an-mang-sau-cuoc-rua-han-bat-thanh-20200115095840145.htm