Án mạng bắt nguồn từ việc tách nhóm để… dùng điện thoại

Khi cả nhóm vào quán ăn đêm, Thắng sang bàn bên ngồi riêng và cắm cúi vào chiếc điện thoại. Bực tức vì thái độ của Thắng, cả nhóm dẫn đến mâu thuẫn rồi ẩu đả khiến 1 người tử vong.

Sáng 27/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (SN 1994, trú thôn Tân Giang, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 4/10/2017, sau khi ăn uống và hát tại quán karaoke, Nguyễn Quyết Thắng cùng nhóm bạn là Nguyễn Tiến Đồng, Lê Anh Tuấn, Cao Đức Thọ, Cao Văn Lâm, Lê Văn Đăng đến một quán ăn đêm tại thôn Đồng Phú, Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh để ăn cháo.

Lúc vào quán ăn, Thắng không ngồi cùng nhóm bạn mà tách riêng sang bàn bên cắm cúi nhắn tin điện thoại nên Thọ bực tức, giật điện thoại của Thắng khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc, Thắng đấm Thọ.

Bị cáo Nguyễn Quyết Thắng tại phiên xử.

Thấy vậy, mọi người đứng dậy can ngăn, phản đối hành vi của Thắng. Lo sợ bị đánh hội đồng nên Thắng lấy dao đã thủ sẵn ở xe máy phòng thủ. Lúc này, Đồng, Thọ, Lâm, Đăng xô Thắng ra ngoài lề Quốc lộ 1A và không ngừng chửi Thắng. Mâu thuẫn lên cao khi Đồng đấm vào mắt Thắng, sẵn dao trong tay, Thắng đâm liên tục vào người Đồng. Hậu quả, Nguyễn Tiến Đồng tử vong do mất máu cấp.

Đến 21h cùng ngày, Thắng đến cơ quan Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quyết thắng 11 năm tù giam về tội giết người.

Bá Mạnh

Nguồn Nghệ An: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/an-mang-bat-nguon-tu-viec-tach-nhom-de-dung-dien-thoai-248686.html