An Lão - Hải Phòng: Khắc phục sự cố sạt lở tại núi Xuân Sơn

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng vừa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại khu vực núi Xuân Sơn (núi Phướn), thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Khu vực sạt lở tại núi Phướn.

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các đơn vị và huyện An Lão, Chủ tịch UBND thành phố nhất trí với phương án xây dựng tường chắn tại khu vực sạt lở dưới chân núi Xuân Sơn để ngăn đất đá nếu bị sạt lở sẽ không tràn vào khu dân cư và xuống đường 357. Các cơ quan, đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng nhanh tường chắn.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực, lên phương án hạ độ cao của núi Xuân Sơn (nhất là phần có nhiều đất), tránh sạt lở về sau. Huyện An Lão phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát di dời một số hộ dân trong vùng ảnh hưởng sạt lở và tiếp tục tổ chức phân luồng, cảnh báo giao thông trên tuyến đường 357 để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Trước đó, hồi 1h, ngày 1/9, tại khu vực núi Xuân Sơn (núi Phướn) thuộc địa bàn thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) giáp với đường 357 xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng. Gần 3.000 m3 đất đá bất ngờ bị sạt lở, đổ sập xuống khu vực dân cư thị trấn Trường Sơn.

Khu vực bị sạt lở nằm gần đỉnh núi có cao độ khoảng 70-80 m. Sự cố trên ảnh hưởng đến 15 hộ dân, trong đó 10 hộ dân thuộc thị trấn Trường Sơn, 5 hộ dân thuộc xã An Tiến.

Theo báo cáo của huyện An Lão, trong những ngày vừa qua, do mưa nhiều, phần đất núi Xuân Sơn bị mềm nhão đã gây sạt lở. Huyện và xã khẩn trương tổ chức di dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, sự cố sạt lở núi không ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Công an huyện phân luồng giao thông, cảnh báo các phương tiện qua lại trên tuyến đường 357 bảo đảm an toàn.

Kiểm tra khu vực núi bị sạt lở để phòng ngừa, huyện An Lão đã phát hiện vết nứt rộng 30 m, dài 70 m tại núi Xuân Sơn, đất ngậm nước đã mềm chân, nguy cơ sạt lở thêm bất cứ lúc nào.

Theo Ban chỉ huy quân sự huyện An Lão, nếu bị sạt lở tại vết nứt, khối lượng bùn đất đá đổ xuống chân núi dự kiến vào khoảng 7.000 - 8000 m2, vùng nguy hiểm ảnh hưởng tới 18 hộ dân với 72 nhân khẩu thuộc thị trấn Trường Sơn và 5 hộ dân với 12 nhân khẩu thuộc xã An Tiến.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra khu vực núi Thiên Văn thuộc phường Văn Đẩu, quận Kiến An có nguy cơ bị sạt lở. Qua đó, giao các ngành và quận Kiến An đề xuất phương án, báo cáo UBND thành phố xử lý trong thời gian sớm nhất.

Đăng Hùng

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/an-lao-hai-phong-khac-phuc-su-co-sat-lo-tai-nui-xuan-son-1258067.html