Ăn lá ngón tự tử vì không có tiền học bằng lái xe

Do không có tiền để đăng kí học bằng lái xe ô tô, nam thanh niên đã ăn lá ngón để kết liễu đời mình

Sáng ngày 21/9, chính quyền xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, một thanh niên trên địa bàn đã ăn lá ngón dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là anh Moong Văn Hương (SN 1997) con ông Moong Văn Nguyệt (SN 1972, trú bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Trước đó, anh hương xin tiền bố mẹ để đi học bằng lái xe thì bố mẹ anh nói không có tiền.

Anh Hương ăn lá ngón tự tử.

Anh Hương ăn lá ngón tự tử.

Vào khoảng 13h ngày 19/9, anh Hương bỏ nhà đi. Đến 17h cùng ngày gia đình không thấy anh Hương nên đã trình báo lên công an xã và cùng hàng xóm chia nhau ra tìm kiếm.

Khoảng 6h sáng ngày 20/9, người dân phát hiện thi thể Hương nằm chết cạnh quốc lộ 16, đoạn qua địa bàn bản Kẻo Lực 2, xã Phà Đánh. Cơ quan chức năng xác định anh Hương chết là do ăn lá ngón tự tử. Được biết đây không phải lần đầu anh Hương có ý định tự tử bằng lá ngón. Trước đó, anh đã một lần ăn lá ngón tự tử nhưng không thành.

Lá ngón là loại cây độc nhất ở nước ta, chỉ cần ăn 3 lá là đủ độc tố để chết người.

Thi thể của anh đã được gia đình đưa về để mai táng.

Nam thanh niên tự tử vì bị ... người yêu cũ đòi nợ

Hoài Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/an-la-ngon-tu-tu-vi-khong-co-tien-hoc-bang-lai-xe-33843.html