Ăn kẹo ở cổng trường học bé trai 6 tuổi sưng 'vều' môi

Một bé trai 6 tuổi ở Phong Thổ Lai Châu đã phải nhập viện sau khi ăn kẹo được cho là mua ở cổng trường học.

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, mẹ cháu bé đưa hình ảnh con mình với khuôn mặt đầy nốt mẩn ngứa, đặc biệt là đôi môi bị sưng vù. Bên cạnh đó, người mẹ này cũng chia sẻ 3 gói kẹo được cho là đã làm con mình dị ứng.

Bé trai 6 tuổi được bác sĩ thăm khám và kết luận dị ứng sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được cho là mua tại cổng trường

PV đã liên hệ với chị D - chủ tài khoản facebook chia sẻ vụ việc, chị D khẳng định đó là con trai mình hiện cháu 6 tuổi, đang học tại một trường tiểu học tại Phong Thổ - Lai Châu.

“Cháu tên là NNPĐ, học lớp 1A2 Trường Tiểu học thị trấn Phong Thổ, sáng 29/3 cháu được ông ngoại đưa đi học và ông có cho cháu 10.000đ, cháu đã mua 3 loại kẹo ở cổng trường để ăn, sau đó thấy nóng trong người nên nhờ một phụ huynh gọi điện cho mẹ. Sau đó, cháu được đưa đi viện, trên đường đi cháu có bị nôn. Đến viện mặt cháu sưng rất to. Sau khi khám và được bác sĩ tiêm mặt cháu đã đỡ sưng và hiện đã xuất viện”, mẹ cháu bé cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, 3 loại kẹo cháu bé sử dụng có nhãn mác khác nhau, bao gồm: Dẻo cuộn 6 mùi, ChupaChups và một loại trên nhãn toàn chữ Trung Quốc.

"Tôi không biết cháu ăn gói kẹo nào trước, gói kẹo nào sau. Không biết kẹo có độc hay chỉ là vì cay mà cháu bị sưng môi, nhưng ăn kẹo mà để lại hậu quả như thế này thì quá nguy hiểm”, chị D cho hay.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, có tiếp nhận trường hợp bệnh nhi trên. Tuy nhiên thông tin về việc cháu có phải ăn kẹo và bị nhập viện hay không sẽ thông tin chi tiết sau khi có những kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Thông tin với báo chí bà Vũ Thị Niết - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Phong Thổ cho biết: “Cháu xảy ra tình trạng trên ngay khi người bác đưa về. Sau đó, nhà trường cùng bác của cháu bé đã đưa cháu tới bệnh viện thăm khám. Nhà trường không có căng - tin và cũng cấm học sinh ăn quà vặt”.

Một trường hợp khác bị dị ứng vì ngậm đồ chơi kém chất lượng tại Đồng Nai hồi năm 2017

Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ bị dị ứng khi sử dụng những loại đồ ăn, đồ chơi không rõ nguồn gốc được bán tại nhiều cổng trường học.

Trước đó tại Biên Hòa – Đồng Nai, một bé gái 7 tuổi cũng bị sưng vều môi vì ngậm đồ chơi nấu ăn.

Bảo Anh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/an-keo-o-cong-truong-hoc-be-trai-6-tuoi-sung-veu-moi-d141207.html