Ẩn họa từ việc đốt phế phẩm gỗ

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 45 cơ sở bóc gỗ nằm dọc tuyến Quốc lộ 1A, với hơn 60 máy hoạt động liên tục. Trung bình các cơ sở này chế biến khoảng hơn 2.000m³ gỗ các loại/tháng và thải ra một lượng phế phẩm khá lớn. Để xử lý những phế phẩm này, tất cả các cơ sở bóc gỗ đều áp dụng biện pháp đốt bỏ (xem ảnh).

Chiều nào cũng vậy, khi các cơ sở này đồng loạt đốt các phế phẩm thì môi trường khu vực lại bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lượng khói, bụi thải ra môi trường gây cản trở đến tầm nhìn của các lái xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và tác động xấu đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Để những vụ tai nạn giao thông không xảy ra và bảo vệ môi trường sống trong lành cho người dân địa phương, đã đến lúc UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan chức năng cần có những giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng đốt phế phẩm của các cơ sở bóc gỗ trên địa bàn. Quan trọng nhất là tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho người dân và thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những cơ sở cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: MINH KHUÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/an-hoa-tu-viec-dot-phe-pham-go-542130