Ẩn họa từ sản phẩm 'dung dịch sinh con theo ý muốn'

Trên các trang thương mại điện tử, trang mạng xã hội hiện đang rao bán công khai các loại sản phẩm dung dịch sinh con theo ý muốn. Theo các chuyên gia y tế, dung dịch này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Mặt khác, đây còn là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm dung dịch Baby Support trên một trang thương mại điện tử.

Hình ảnh quảng cáo sản phẩm dung dịch Baby Support trên một trang thương mại điện tử.

Theo quảng cáo trên các trang mạng xã hội, muốn sinh con trai cũng được, con gái cũng được chỉ với cách đơn giản là sử dụng sản phẩm “dung dịch sinh con theo ý muốn”. Hiện có 2 loại dung dịch được rao bán nhiều nhất trên các trang mạng là “Hello baby” và “Baby Support”. Cả 2 sản phẩm này đều được quảng cáo là có xuất xứ từ Nhật Bản. Các cặp vợ chồng có thể chọn sinh con trai, hay gái với tỉ lệ thành công lên tới 80% - 90%. Nếu muốn sinh bé gái sẽ dùng hộp màu hồng, còn muốn sinh bé trai thì dùng hộp màu xanh, sử dụng theo đúng hướng dẫn để tạo hiệu quả cao.

Chúng tôi liên hệ số điện thoại được đăng trên mạng xã hội với tên Mai Anh có rao bán sản phẩm “Hello baby Japan”, người này khẳng định sản phẩm hỗ trợ hiệu quả đến hơn 80%. Để tăng độ tin cậy, người bán còn gửi cho chúng tôi tin nhắn những phản hồi của người đã sử dụng thành công (?). Trên trang Mai Anh này quảng cáo: Sản phẩm hoàn toàn an toàn vì được sản xuất và kiểm định rất nghiêm ngặt của Bộ Y tế Nhật Bản và không có tác dụng phụ nào, chẳng may có nuốt cũng không sao cả (?!).

Hình ảnh lời quảng cáo sản phẩm dung dịch Hello baby trên trang facebook Mai Anh.

Khi thắc mắc về độ an toàn của sản phẩm bằng cách người dùng phải bơm trực tiếp vào cơ quan sinh dục, nhân viên tư vấn trang Mai Anh cam kết rằng đã bán sản phẩm hơn 1 năm nay nhưng chưa có khách hàng nào than phiền và tiếp tục khẳng định sản phẩm an toàn tuyệt đối! Về giá cả, dung dịch “Hello baby” có giá từ 3,5 - 3,8 triệu đồng/hộp gồm 7 tuýp. Còn loại dung dịch “Baby Support” được chào bán với giá 2,9 triệu đồng/hộp có 7 tuýp.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa sản, việc sử dụng sản phẩm dung dịch sinh con theo ý muốn không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định, đặc biệt các chất lỏng chưa xác định được đưa vào âm đạo nếu không có chỉ định của bác sĩ thì có nguy cơ gây viêm nhiễm, dị ứng và xảy ra biến chứng khó lường. Việc quảng cáo tỷ lệ sinh con theo ý muốn thành công lên tới 80% - 90% nếu sử dụng sản phẩm dung dịch này thì chưa có cơ sở y tế nào kiểm chứng, xác thực.

Căn cứ Điều 81 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế”, hành vi vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn, tùy theo trường hợp sẽ bị xử phạt tiền từ 1-15 triệu đồng; Buộc tiêu hủy tài liệu, vật phẩm được sử dụng để tuyên truyền, phổ biến phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn; Buộc xóa bỏ, gỡ bỏ nội dung về phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn.

Theo Điều 83 Nghị định này, xử phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; Cung cấp thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Bác sĩ Tôn Thất Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh (Sở Y tế) cho biết, các sản phẩm sinh con theo ý muốn nêu trên đều là hàng trôi nổi ngoài thị trường, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức là hành vi vi phạm pháp luật , quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 40 Luật Bình đẳng giới 2006. “Vì vậy, việc quảng cáo loại dung dịch để sinh con trai, con gái theo ý muốn cũng là hành vi vi phạm pháp luật”, bác sĩ Tôn Thất Khoa nhấn mạnh.

QUANG LÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201908/an-hoa-tu-san-pham-dung-dich-sinh-con-theo-y-muon-866295/