Ẩn họa từ những 'chợ' hung khí online

Thời gian gần đây, những 'chợ' buôn bán hung khí, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng Internet mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ cần có tiền là người mua có thể tìm được đủ loại đao kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, súng điện...

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá một “kho” hung khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ bán online. Tuy nhiên, để xử lý triệt để tình trạng mua bán hung khí trên mạng là một bài toán không hề đơn giản.

1. Chỉ cần vào các trang mạng xã hội rồi gõ từ khóa “shop đồ tự vệ”, hoặc “shop dùi cui...” là người ta sẽ tìm thấy hàng loạt page bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Chúng tôi thử vào một shop online có địa chỉ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Theo thông tin trên trang này đăng tải thì nó được lập từ năm 2014, với nhiều mặt hàng vô cùng đa dạng, phong phú. Từ những loại dao bấm có kích cỡ khác nhau cho đến kiếm dài kiếm ngắn, rồi bình xịt hơi cay cỡ to cỡ nhỏ, dùi cui điện, đèn pin phóng điện...

Chúng tôi nhắn vào số điện thoại trên trang, hỏi mua bình xịt hơi cay và súng phóng điện. Chỉ vài phút sau chủ hàng gọi lại tư vấn rất nhiệt tình. Thỏa thuận xong giá cả, chủ shop cho biết chỉ cần đặt cọc 10% tổng số tiền họ sẽ ship đến tận “giường” của khách.

Đặc biệt, có những trang ngoài việc bán những loại hung khí thô sơ, hoặc công cụ phòng thân ra thì còn chào bán cả những loại súng có độ sát thương cao như súng bắn điện, súng bắn cồn, súng bắn gas, thậm chí cả súng săn, súng bắn đạn hoa cải... Để mua được những loại vũ khí này thường sẽ phải có mối quen biết, hoặc chuyển tiền cho chủ shop trước. "Hàng sẽ được giao một cách an toàn, kín đáo" - chủ shop quảng cáo.

Nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ bán trên mạng bị Cơ quan chức năng thu giữ trong một vụ án.

Trước tình trạng các “chợ” hung khí buôn bán tràn lan trên mạng, Công an TP Hà Nội đã giao Phòng CSHS cùng công an các quận, huyện có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Tháng 2-2018, Đội CSHS Đặc nhiệm, Phòng CSHS phát hiện một đối tượng có hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm là công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội Facebook. Sau khi xin ý kiến chỉ huy phòng, các trinh sát Đội Đặc nhiệm đã tổ chức điều tra, làm rõ.

Do biết việc buôn bán hung khí, súng bắn gas, súng phóng điện, công cụ hỗ trợ này là không được phép, đối tượng hết sức cảnh giác khi trao đổi cũng như giao hàng. Sau một thời gian, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát mới có thể phát hiện được “kho” chứa hàng của đối tượng. Đồng thời danh tính của chủ kho cũng được làm rõ. Đối tượng là Hoàng Anh Ngọc (28 tuổi, trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) hiện đang thuê nhà tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 11-3-2018, các trinh sát phát hiện Ngọc đang mang hàng đi giao cho khách trước cổng tòa nhà Lotte (phường Cống Vị, quận Ba Đình) nên bất ngờ kiểm tra, thu giữ trong balo của Ngọc có 2 bình xịt hơi cay, 3 gậy 3 khúc, 2 quả đấm thép và 1 dùi cui điện dạng móc khóa. Kiểm tra nơi ở của Ngọc tại phường Mễ Trì, Cơ quan công an đã phát hiện tại đây cũng là nơi Ngọc chứa hàng, thu giữ hàng nghìn sản phẩm gồm: Bình xịt hơi cay, dao gấp, súng cao su, gậy ba khúc, dao nhọn dạng móc khóa, gậy bóng chày, dao bấm, tuýp sắt gắn lưỡi lê...

Đặc biệt, trong số này còn có những loại hung khí có độ sát thương cao như súng bắn điện, đèn pin điện.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Anh Ngọc khai nhận đã kinh doanh mặt hàng là công cụ hỗ trợ từ 1 năm trở lại đây. Trước đó, Ngọc ở nhà bán hàng tạp hóa cùng gia đình. Năm 2015, Ngọc ra Hà Nội làm công việc chăm sóc khách hàng cho một công ty. Đến giữa năm 2016, Ngọc chuyển sang kinh doanh online bật lửa và đồ gia dụng.

Cũng trong thời điểm này, nhiều người hỏi Ngọc có bán công cụ hỗ trợ hay không. Mặc dù biết việc kinh doanh các loại công cụ hỗ trợ là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận bởi nhiều người có nhu cầu nên đối tượng đã lên mạng Internet tìm hiểu, sau đó đặt mua từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ban đầu, đối tượng nhập vài triệu tiền hàng bán thử. Thấy bán chạy nên Ngọc quyết định kinh doanh số lượng lớn hơn, đồng thời nhập đa dạng chủng loại mặt hàng. Toàn bộ số hàng này Ngọc đều bán online trên mạng xã hội Facebook. Khi có khách hàng đặt mua, Ngọc sẽ thuê ship, hoặc trực tiếp đi giao nếu khách hàng ở gần. Với khách ở tỉnh, Ngọc sẽ gửi theo xe khách.

Đối tượng Hoàng Anh Ngọc tại cơ quan Công an.

"Chúng tôi đã rất bất ngờ trước số lượng hung khí, súng bắn gas công cụ hỗ trợ phát hiện được tại đây. Trong một căn phòng rộng chừng 50m2, các loại sản phẩm chất đống như kho của một công ty chứ không phải của cá nhân" - một chỉ huy, Đội CSHS Đặc nhiệm kể. Tại cơ quan điều tra, Ngọc cũng khai nhận, mỗi sản phẩm khi bán ra thường lãi gấp đôi so với giá nhập. Ước tính mỗi tháng, tiền lãi Ngọc thu được khoảng 30 triệu đồng.

2. Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội CSHS Đặc nhiệm, Phòng CSHS chia sẻ với chúng tôi, nếu như để những hung khí, công cụ hỗ trợ như của đối tượng Ngọc lọt ra thị trường thì đó thật sự tiềm ẩn những mối nguy khó lường cho xã hội. Bởi đơn giản như những chiếc tay nắm thép các đối tượng thường chỉ sử dụng để giải quyết mâu thuẫn, có độ sát thương cao. Đặc biệt là các loại súng bắn điện, dùi cui điện có thể khiến người ta ngất tại chỗ.

“Chính mắt tôi từng chứng kiến khi một viên đạn bay ra từ súng bắn điện, găm vào chiếc hòm tôn thì hai cực của nó sẽ nhanh chóng đục thủng cả vỏ hòm. Với sức công phá như thế thì quần áo, da thịt con người chẳng là gì!” - Trung tá Tùng cho biết.

Trên thực tế, thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, bắt cóc, cướp giật... mà đối tượng gây án luôn thủ sẵn các loại hung khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng sử dụng. Điển hình như vụ đối tượng Trương Tùng Bách (trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dùng súng và bình xịt hơi cay khống chế chính con đẻ của y, khiến Cơ quan Công an phải rất vất vả mới giải cứu được cháu bé. Ngoài ra rất nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra mà đối tượng gây án luôn thủ sẵn bình xịt hơi cay, dùi cui điện để sẵn sàng chống lại nếu bị truy bắt.

Bên cạnh đó, vũ khí và công cụ hỗ trợ cũng luôn có mặt đi kèm với các băng ổ nhóm giang hồ, đòi nợ thuê và đặc biệt là buôn bán ma túy. Còn nhớ tháng 9-2016, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phát hiện hoạt động tàng trữ trái phép chất ma túy của Nguyễn Thị Hồng Hải (44 tuổi, trú tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng). Khi tiến hành bắt quả tang đối tượng và khám xét nơi ở của Hải, các trinh sát phát hiện ngoài một số lượng lớn ma túy tổng hợp thì có cả một “kho” vũ khí quân dụng gồm 2 khẩu súng, 2 quả nổ và 67 viên đạn các loại. Hải khai, đã mua số vũ khí này ở TP Hải Phòng, để phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Tháng 10-2016, một nhóm côn đồ đã dùng súng quân dụng bắn vào khách sạn Nam Cường 2 (ở phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) làm chết một nhân viên lễ tân. Cũng trong thời gian đó, nhóm côn đồ còn nổ súng làm bị thương một người khác đang ở gần khu vực khách sạn Nam Cường 2. Tổ chức điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khác đã làm rõ và bắt giữ được nhóm đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi can, Cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng AK47, 1 súng ngắn dạng K59, hàng chục viên đạn các loại và nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng bắn tên, mìn tự chế...

3. Theo quy định của pháp luật, vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và các loại công cụ hỗ trợ được xác định là phương tiện đặc biệt, trang bị cho một số lực lượng chức năng sử dụng để giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp tội phạm.

Thống kê của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho thấy từ năm 2012 đến tháng 6-2017, cả nước xảy ra hơn 9.200 vụ việc liên quan mua bán vũ khí. Hầu hết các vụ việc vi phạm về tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ đều do các đối tượng, nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh thực hiện và có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi mua bán "hàng nóng" trên mạng xã hội đang gặp không ít khó khăn do khó xác định danh tính, địa chỉ cả người bán lẫn người mua; một số mạng xã hội đặt máy chủ ở nước ngoài.

Một phần trong “kho” vũ khí, công cụ hỗ trợ của Ngọc.

Theo Ðại tá Ðỗ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), nhiều loại vũ khí như súng săn, súng bắn cồn, bắn gas... gây sát thương rất lớn, có thể gây chết người nhưng chỉ có thể xử lý hành chính người bán. Ngoài ra, hoạt động tự chế vũ khí lại khá dễ dàng khi các video hướng dẫn làm súng săn, súng hơi, súng khí CO2,... và nhiều vũ khí khác tràn ngập trên mạng Internet.

Thậm chí hoạt động này còn được hợp thức hóa thông qua các diễn đàn khoa học như: Câu lạc bộ tên lửa mô hình, Câu lạc bộ hóa học,... nhưng thực chất là nơi chia sẻ và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các loại thuốc nổ, kíp nổ điện, phương pháp kích nổ từ xa bằng điện thoại di động... Hiểm họa từ những video, diễn đàn hướng dẫn tự chế vũ khí rất khó lường, bởi ý thức một bộ phận người dân chưa cao, dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực. Thêm vào đó là tính chất lưu manh, liều lĩnh, trắng trợn ngày càng tăng của những nhóm tội phạm tàng trữ, buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

Còn theo một lãnh đạo Phòng CSHS, để ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí “nóng” và các loại hung khí gây sát thương nguy hiểm trên địa bàn, Giám đốc Công an TP Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát cơ động và liên quân 141 của Công an thành phố để phối hợp với công an các quận, huyện tổ chức tuần tra, chốt chặn tại các địa bàn, phát hiện và xử lý ngay các trường hợp tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng.

“Công tác tuần tra kiểm soát hành chính, chốt chặn chống tội phạm trên đường phố, nhằm phát hiện, xử lý các đối tượng tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng, hung khí và các loại công cụ hỗ trợ... của các lực lượng chức năng Công an Hà Nội được coi là “vũ khí” sắc bén của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm gây án nghiêm trọng” - vị này chia sẻ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: “Công tác phát hiện, xử lý các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng luôn được Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Thời gian tới, các đơn vị cơ sở cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để mỗi công dân cùng tham gia phong trào đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm, nhất là hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ phải được phát hiện sớm để ngăn chặn, tránh để xảy ra hậu quả xấu".

Yên Chi

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/an-hoa-tu-nhung-cho-hung-khi-online-485834/