Ăn gỏi lá, uống rượu Măng Đen, khám phá Kon Tum hùng vĩ

Nằm cách Đà Nẵng khoảng 300km, nhiều du khách đã chọn Kon Tum làm điểm đến để được đắm chìm vào trong cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ Trường Sơn.

Du khách có thể đến được cột mốc biên giới Ngã Ba Đông dương, mua hàng miễn thuế ở cửa khẩu Bờ Y, hay ngủ một giấc giữa rừng đại ngàn ở Măng Đen (huyện Kon Plông), ngắm nhà rông khi chiều nghiêng và để đắm mình trong “bữa tiệc” âm vang cồng chiêng cùng các chàng trai ngực trần, cô gái miền ngược dẻo đôi bàn tay nhịp bước…

Đến Kon Tum cách nào thuận tiện nhất?

Kon Tum nằm ở phía bắc của Tây Nguyên. Có hai tuyến đường bộ thuận tiện để đến Kon Tum là đường Hồ Chí Minh (hướng Quảng Nam, Gia Lai) và Quốc lộ 24 (đi Quãng Ngãi). Nếu bạn ở Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, TP. Huế, TP. Quy Nhơn…, nên đi xe của hãng Minh Quốc (số điện thoại 02603 855 855: 0903 511 350 để tham khảo các tuyến mà hãng xe này có). Ngoài ra, hãng xe Minh Quốc còn có dịch vụ cho thuê xe từ 4 chỗ đến 29 chỗ.

Nếu xe xuất phát hướng Đà Nẵng thì đến huyện Đăk Glei rẽ phải theo hướng chỉ dẫn rẽ vào hướng cửa khẩu Bờ Y khoảng 15km để đến cột mốc biên giới ngã ba Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia).

Khi đến TP. Kon Tum, du khách muốn đi Kon Plông để đến Măng Đen thì đến ngã ba Duy Tân (giao nhau giữa đường đường Phan Đình Phùng (đường Hồ Chí Minh qua TP. Kon Tum) với đường Duy Tân (Quốc lộ 24 qua TP. Kon Tum). Du khách rẽ vào hướng Duy Tân rồi chạy theo Quốc lộ 24 khoảng 90 phút thì tới trung tâm của huyện Kon Plông.

Khi đến Kon Tum bằng đường bộ cần lưu ý một số điểm đen giao thông, cụ thể: Trên đường Hồ Chí Minh, du khách lưu ý khi đi qua cung đèo Lò Xo dài 27 km giữa hai huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và Đăk Glei (Kon Tum), từ lý trình Km1407– Km1434. Đây là cung đường uốn lượn có thể ngắm phong cảnh hùng vĩ của núi rừng nhưng cũng là một trong những cung đường đèo nguy hiểm bậc nhất Việt Nam.

Điểm nguy hiểm nhất ở tuyến đường này là dốc đèo dài, nhiều thời điểm xảy ra sương mù dày đặc. Tài xế chưa quen đường cần hết sức chú ý giữ tốc độ an toàn. Đặc biệt, đi đèo không được lạm dụng hệ thống phanh và phải thường xuyên đi số lớn.

Tương tự trên Quốc lộ 24, có đoạn đèo Viôlắc nằm giữa hai tỉnh Kon Tum và Quãng Ngãi. Tuyến đường này vẫn chưa được nâng cấp mở rộng nên du khách hết sức lưu ý khi di chuyển qua đây.

Còn nếu đi bằng đường hàng không thì sân bay Pleiku chỉ cách Tp. Kon Tum khoảng 45km. Du khách có thể mất 90 phút từ sân bay Nội Bài đáp xuống sân bay Pleiku. Nếu đi ban ngày, có thể chờ xe buýt Gia Lai - Kon Tum vào đón khách, bạn chỉ cần mua một tấm vé khoảng hơn 30 nghìn đồng là tới được TP. Kon Tum.

Một tuyến đường bộ khác ít được nhắc đến là 40B nối huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đến huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) rồi kết nối với đường Hồ Chí Minh tại huyện Đăk Tô. Tuyến đường này hiện nay vẫn ít phương tiện đi lại, đường đèo dốc và chưa được nâng cấp toàn diện nên khó đi.

Nghệ nhân biểu diễn đi cà kheo trong lễ hội cồng chiêng ở Kon Tum

Nghệ nhân biểu diễn đi cà kheo trong lễ hội cồng chiêng ở Kon Tum

Kon Tum nắng vàng như mật

Nếu mùa đông và đầu xuân ở miền Bắc vẫn rét mướt thì hãy đến với Kon Tum để thấy nắng vàng như rót mật. Kon Tum cũng có một vùng khí hậu chẳng kém Đà Lạt của Lâm Đồng, đó là khu nghỉ mát Măng Đen.

Đến Kon Tum vào tháng 3 còn có nhiều lễ hội ngày mùa của người dân khắp các buôn làng người Ba Na. Ở các ngôi làng đều có nhà rông lớn. Đặc biệt có 2 nhà rông lớn trên TP. Kon Tum là nhà rông Kon Jơ Ry và nhà rông Kon Klo nằm tại Tp. Kon Tum rất thuận tiện để du khách đến trải nghiệm.

Nếu muốn đi tour du lịch thì nên thuê hướng dẫn viên tại Kon Tum. Nhưng phần đông những người đến Kon Tum là phượt thủ, đam mê khám phá vẻ đẹp hoang dã núi rừng trên xe máy. Những địa điểm có thể chụp ảnh đẹp tại Kon Tum được phượt thủ ưa thích là: Cửa khẩu Bờ Y, Cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương (Bờ Y); Măng Đen (Kon Plông), các cầu treo bắc ngang sông Pô Cô (Đăk Glei); sông Đăk Blà. Kon Tum có mùa dã quỳ nở tháng 11, mùa cỏ đuôi chồn trổ hoa tháng 12; Mùa hoa anh đào vào mùa xuân ở Măng Đen (Kon Plông).

Có 3 vị trí du lịch tâm linh mà du khách đến Kon Tum không thể bỏ qua gồm: Nhà thờ Gỗ, Tòa giám mục thiên chúa giáo ở TP. Kon Tum và Tượng đức mẹ Maria ở Măng Đen.

Gỏi lá một trong những đặc sản của tỉnh Kon Tum

Gỏi lá, gà nướng, rượu sim say lòng du khách

Thành phố Kon Tum khá nhỏ, nếu muốn tự túc ăn ở, thuê phòng khách sạn thì các nhà nghỉ và khách sạn hầu hết đều tập trung ở các tuyến phố chính như Phan Đình Phùng, Trường Chinh, Duy Tân… Giá khách sạn và dịch vụ khá rẻ, chất lượng tốt, đầy đủ tiện nghi và lễ tân luôn sẵn sàng phục vụ khi bạn cần. Một số khách sạn có nhà hàng phục vụ đặc sản Kon Tum, Tây Nguyên rất ngon.

Hai trong số những khách sạn được du khách đánh giá cao là Indochine Hotel Kon Tum và Nhà khách tỉnh ủy Kon Tum (SĐT 60 3862 853).

Đến Kon Tum bạn có thể ăn các món đặc sản của núi rừng như gà nướng cơm lam tại quán Món gà nướng của người Xê Đăng ở huyện Kon Plông, Kon Tum. Đây là món đã được ghi nhận trong danh sách 50 món ngon nên thử trong sách kỷ lục Guinness Việt Nam.

Khi đi Măng Đen, du khách có thể nghỉ tại Bạch Dương Homestay - Homestay Măng Đen (liên hệ 0260 2474 888) rồi đặt món gà nướng thơm ngon này.

Muốn thưởng chỉ một món ăn mà bày kín mâm, thì gỏi lá Kon Tum là món kỳ lạ nhất. Món ăn xanh ruột này có tới 40-50 loại, bán chủ yếu ở đường Đào Duy Từ (TP. Kon Tum)….

Đến Măng Đen bạn cũng đừng quên gọi một chai “Vang Sim” (rượu sim) ở các quầy rượu ở các nhà nghỉ trên khu vực này để thưởng thức vị ngọt thơm kết tinh trong quả sim của núi rừng cao nguyên...

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/an-goi-la-uong-ruou-mang-den-kham-pha-kon-tum-hung-vi-d410196.html