An Giang: Xuất hiện thương lái lạ mặt mua vảy cá sặc rằn

Thời gian gần đây, tại làng khô Khánh An, huyện An Phú (An Giang) giáp với biên giới Campuchia lại rộ lên việc thương lái lạ tìm đến thu mua vảy cá sặc rằn với giá rất cao làm cho người dân nơi đây thấy lạ lùng.

Thay vì vảy cá các loại nào giở bỏ đi nay có thương lái thu mua số lượng lớn.

Vảy cá sặc rằn được thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg

Ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện An Phú cho biết: Ở địa phương có xuất hiện tình trạng thương lái thu mua vảy cá sặc với giá 2.000 đồng/kg là có thật, tình trạng này đã xuất hiện trong vòng 2 – 3 năm nay, bên cạnh đó thương lái còn mua đầu, đuôi và ruột để làm thức ăn nuôi thủy sản với giá khoảng 3.000 – 3.500 đồng/kg.

Điều đáng lo ngại là thương lái lạ mặt thu mua vảy cá để làm gì và vận chuyển đi đâu còn là dấu hỏi của địa phương đang tìm hiểu nguyên nhân. Nếu đúng, vảy cá được mua về phục vụ cho việc sản xuất phân bón, hay tận dụng vào chăn nuôi thì đây là một tín hiệu mừng cho bà con nông dân, vì nếu không tận dụng thì vảy cá cũng sẽ bị bỏ đi như một phế phẩm, chưa kể gây ô nhiễm môi trường.

LÊ HOÀNG VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/an-giang-xuat-hien-thuong-lai-la-mat-mua-vay-ca-sac-ran-post232801.html