An Giang - Vụ 3 công nhân té tử vong: Yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ phần xây dựng sai phép

Công an TP.Châu Đốc xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội 'Vi phạm quy định về an toàn lao động' nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ và ông Long để xử lý theo quy định. Đồng thời, UBND TP.Châu Đốc cũng yêu cầu chủ nhà là ông Trần Văn Lật phải tháo dỡ phần xây dựng sai phép.

Căn nhà xây sai phép và để xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm làm 3 công nhân té tử vong - Ảnh: Tô Văn

Căn nhà xây sai phép và để xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm làm 3 công nhân té tử vong - Ảnh: Tô Văn

Ngày 28.6, UBND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành cắt tầng đối với căn nhà xây sai phép và để xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm làm 3 công nhân té tử vong tại khu vực gần miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Theo đó, cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ căn nhà này là ông Trần Văn Lật (SN 1979; ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, tỉnh An Giang) 15 triệu đồng vì xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị sai nội dung giấy phép được cấp.

Sau khi tiến hành giám định, cho thấy căn nhà của ông Lật đã xây dựng vượt phép đến 2 tầng so với quy định hiện tại (13,6m). Trước khi tiến hành cắt 2 tầng xây vượt phép này, UBND TP.Châu Đốc đã cho chủ đầu tư thời hạn 60 ngày để làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Nếu hết 60 ngày để làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, ông Lật không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng đã được điều chỉnh thì sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ. Nếu được điều chỉnh giấy phép xây dựng, ông Lật buộc phải tháo dỡ phần công trình vi phạm thì mới được phép xây dựng lại.

Trong trường hợp ông Lật không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân ông Lật chi trả.

Ngoài ra, trong quá trình tháo dỡ, cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động cho công nhân cũng như không làm ảnh hưởng đối với các nhà dân lân cận.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 ngày 21.1.2019, trong lúc đổ bê tông trần tầng 5 (cách mặt đất khoảng 17,6m) thì bất ngờ giàn giáo bị sập làm 3 công nhân té xuống đất dẫn đến tử vong.

Kết quả trưng cầu giám định vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này cho thấy phía người lao động là 2 thợ hồ đã quá chủ quan nên không kiểm tra lại cấu trúc giàn giáo và giá đỡ. Các nạn nhân làm việc trong điều kiện cheo leo nguy hiểm nhưng không thắt dây an toàn, không lắp đặt sàn bảo vệ bên dưới nên gặp sự cố đáng tiếc.

Cơ quan chức năng cũng xác định ông Nguyễn Ngọc Hồ là nhà thầu nhưng bỏ mặc công trình cho ông Nguyễn Ngọc Long (anh ruột ông Hồ) không có kiến thức và kinh nghiệm nên không thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/an-giang-vu-3-cong-nhan-te-tu-vong-yeu-cau-chu-dau-tu-thao-do-phan-xay-dung-sai-phep-116008.html