An Giang và Bạc Liêu đặt mục cao phấn đấu đạt nhiều huy chương vàng tại Đại hội Thể dục - Thể thao ĐBSCL lần VIII-2020

Boxing An Giang đặt mục tiêu 5 huy chương vàng, Canoeing Bạc Liêu đặt mục tiêu vào tốp 3 toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020

Boxing An Giang đặt mục tiêu 5 huy chương vàng tại Đại hội Thể dục - Thể thao ĐBSCL lần VIII-2020

Sau thời gian tạm ngưng, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giải Boxing tại Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VIII-2020 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25 đến 30-6, tại Tiền Giang. Với lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, bộ môn boxing tỉnh An Giang sẽ nỗ lực quyết tâm đạt ít nhất 5 huy chương vàng, hướng đến "tốp 3" toàn đoàn.

Những năm gần đây, Boxing An Giangchú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ, nhằm xây dựng lực lượng VĐV chất lượng, có chiều sâu. Bên cạnh đó, bộ môn còn thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn trong, ngoài tỉnh và thi đấu giao hữu cọ xát, tạo điều kiện cho các VĐV học tập kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Các vận động viên boxing tỉnh tích cực tập luyện - Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTTDL An Giang

Các vận động viên boxing tỉnh tích cực tập luyện - Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTTDL An Giang

Hiện, boxing An Giang đang sở hữu những gương mặt sáng giá, đạt nhiều thành tích cao tại các giải toàn quốc. Tiêu biểu như: Võ Thị Kim Ánh, Trần Thanh Vy, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên… Ngoài ra, bộ môn còn cử những VĐV trẻ có sự tiến bộ trong thời gian qua tranh tài, như: Thanh Thúy, Thảo Ly, Tuyết Nhung, Quốc Khánh…

Gần 2 tháng trở lại tập luyện sau thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19, đến nay, các VĐV đã bắt kịp và đáp ứng yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra, nhất là lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT ĐBSCL lần VIII-2020. Tham dự giải lần này, đội tuyển boxing An Giang có 22 VĐV thi đấu tất cả 22 hạng cân cả nam và nữ.

Trong đó, các hạng cân nữ được xem là nội dung thế mạnh của boxing An Giang. Hầu hết các VĐV ưu tú nhất của bộ môn boxing tỉnh đến thời điểm hiện tại đều được triệu tập tham dự đại hội, với mục tiêu đoạt huy chương vàng, như: Võ Thị Kim Ánh, Trần Thanh Vy, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên, Thanh Thúy, Thảo Ly, Tuyết Nhung, Quốc Khánh…

Giải boxing tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần VIII-2020 diễn ra từ ngày 25 đến 30-6, tại Tiền Giang. Giải quy tụ 6 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố khu vực, gồm: An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và đơn vị chủ nhà Tiền Giang, tham gia tranh tài 22 bộ huy chương.

Theo nhận định của giới chuyên môn, việc tranh chấp huy chương môn boxing tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần VIII-2020 sẽ diễn ra khốc liệt khi trình độ giữa các VĐV ngày càng gần nhau. Tuy nhiên, thứ hạng đầu toàn đoàn sẽ là cuộc đua giữa các đơn vị mạnh, như: An Giang, TP. Cần Thơ, Tiền Giang...

Giải dự kiến diễn ra vào giữa tháng 2 nhưng do tình hình dịch bệnh nên mới tổ chức trễ như hiện tại. Tuy gặp nhiều khó khăn, xáo trộn lịch thi đấu ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, nhưng bộ môn đã cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung tập luyện, sẵn sàng thi đấu. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, đạt thành tích tốt nhất có thể, hướng đến mục tiêu "tốp 3" toàn đoàn. Qua đó, đóng góp tích cực vào thành tích chung cho ngành thể thao An Giang.

Canoeing Bạc Liêu đặt mục tiêu vào tốp 3 toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020

Đua thuyền Canoeing hiện là môn mũi nhọn của thể thao thành tích cao Bạc Liêu và đây sẽ là "chỗ dựa" cho mục tiêu vào tốp 3 toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020.

Tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm nay, Canoeing Bạc Liêu xác định sẽ đoạt từ 3 HCV trở lên. Theo Ban Huấn luyện, Canoeing Bạc Liêu đã chuẩn bị cho đại hội từ giữa năm trước, các tay chèo chủ lực được tập luyện xuyên suốt cùng đội tuyển quốc gia tại Hải Phòng, trong môi trường chuyên nghiệp với chế độ dinh dưỡng đảm bảo. "Chúng tôi đăng ký khoảng 15 vận động viên (VĐV) thi đấu nội dung canoe và kayak, trong đó tập trung lấy thành tích ở các nội dung canoe. Các VĐV tập luyện tích cực, thể lực tốt, kỹ thuật có nhiều tiến bộ... sẵn sàng cho cuộc tranh tài sắp tới", HLV Huỳnh Tấn Bình cho biết.

Canoeing Bạc Liêu hiện sở hữu nhiều tay chèo sáng giá của quốc gia. Trong đó, các VĐV Nguyễn Quốc Toản, Danh Điền, Trần Thành, Kim Văn Tài, Nguyễn Thành Đề, Phan Văn Lộc không chỉ bơi tốt nội dung cá nhân mà còn thi đấu hiệu quả các nội dung đồng đội. Theo đó, trong cuộc tranh tài sắp tới, Danh Điền, Thành Đề, Văn Lộc sẽ tranh chấp huy chương ở nội dung C1, K1 cự ly 200m, 500m; Trần Thành sẽ phối hợp với Văn Tài, Quốc Toản ở nội dung thuyền C2 cho cự ly 500m và 1.000m; các VĐV cũng quyết tâm ở cự ly nội dung thuyền C4…

Gần 10 năm gầy dựng lực lượng, Canoeing Bạc Liêu ngày càng khẳng định sự lớn mạnh. Từ sau khi giành tấm HCB đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014, Canoeing Bạc Liêu tích cực đầu tư, đào tạo VĐV và từ đó đoạt nhiều huy chương hơn ở các giải trẻ và vô địch quốc gia. Dấu son là năm 2017, các tay chèo Bạc Liêu gây bất ngờ khi vươn lên vị trí Nhất toàn đoàn, giành đến 6 HCV ở đấu trường vô địch quốc gia. Những năm tiếp theo, Canoeing Bạc Liêu đều đoạt từ 3 HCV ở giải quốc gia.

Không chỉ thi đấu thành công các giải quốc nội, Canoeing Bạc Liêu nay đã "bơi ra biển lớn". Các tay chèo Phan Văn Lộc đoạt 1 HCV và Trần Thành đoạt 1 HCB trong lần đầu góp mặt tại Giải vô địch và vô địch trẻ Canoeing Đông Nam Á năm 2019 ở Thái Lan. Đến SEA Games 30, hai tay chèo này tiếp tục làm rạng danh Canoeing Bạc Liêu khi mang về những tấm HCĐ.

Tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII-2020, môn Canoeing hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn, bởi sự góp mặt của nhiều đội thuyền ở các tỉnh, thành trong khu vực. Nếu như ở cuộc tranh tài 3 năm trước, việc cạnh tranh thành tích chỉ tập trung vào các đội thuyền của Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu thì lần này các đơn vị Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang với lực lượng VĐV được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng cao nhất.

Sẽ họp báo Giải Mekong delta marathon 2020 vào ngày 10-7

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang vừa chủ trì buổi làm việc với một số đơn vị, sở, ngành liên quan để bàn bạc, thống nhất các nội dung cần thiết chuẩn bị cho buổi họp báo Giải Marathon quốc tế "Mekong delta marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Đại diện các đơn vị, sở, ngành đã trao đổi, đóng góp những vấn đề cần chuẩn bị cho buổi họp báo, như thành phần tham dự; quy mô, số lượng, cung đường chạy; điểm mới của giải; mục đích, ý nghĩa, thông điệp giải; công tác đảm bảo an ninh trật tự, đường đua; cơ sở lưu trú cho vận động viên; các hoạt động kèm theo như hội thi bánh dân gian, tour du lịch…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những đóng góp trên. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban có liên quan cần xúc tiến tham mưu, chuẩn bị nội dung chi tiết, chu đáo, chất lượng. Mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát, kiểm tra lại nội dung cụ thể của buổi họp báo để giúp diễn ra thành công, đạt hiệu quả.

Buổi họp báo giải dự kiến diễn ra vào chiều ngày 10-7 tới, tại Mai House, 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-giang-va-bac-lieu-dat-muc-cao-phan-dau-dat-nhieu-huy-chuong-vang-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-dbscl-lan-viii-2020-2020062517172907.htm