An Giang: Ươm rau giống xuất khẩu thu lợi hàng trăm triệu/năm

Tại An Giang, những năm gần đây, các cơ sở ươm rau giống trong nhà lưới đang cho lợi nhuận vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Tại An Giang, những năm gần đây, các cơ sở ươm rau giống trong nhà lưới đang cho lợi nhuận vài trăm triệu đồng mỗi năm. Campuchia đang là thị trường xuất khẩu chủ lực của mặt hàng này.

Để có nguồn giống tốt, sạch bệnh, nhiều nông hộ mạnh dạn đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới che mưa, chắn côn trùng và cả hệ thống tưới tự động…. Một số cơ sở lớn còn trang bị máy gieo hạt chân không 6 trong 1 tự động, tăng công suất gấp 4 lần, giảm tỉ lệ hao hụt xuống dưới 10%. Nhờ đó cây giống đưa ra thị trường đạt chất lượng tốt và giá thành thấp, chỉ từ 280-300 đồng/cây.

Trung bình 1 ngày, các cơ sở này bán ra hơn 70.000 cây giống, hiệu quả kinh tế mang lại tăng gấp 10 lần so với trước đây.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/an-giang-uom-rau-giong-xuat-khau-thu-loi-hang-tram-trieu-nam-20171217052141501.htm