An Giang: Trộm gà bị phát hiện, 2 đối tượng dùng dao đâm chết chủ nhà

Bị chủ nhà phát hiện trong lúc ăn trộm gà, 2 thanh niên đã dùng dao thủ sẵn trong người tấn công khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 19/9, Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (SN 2001, cùng ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để chuyển cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về vụ án mạng vừa xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 ngày 19/9, Sơn cùng Đại đi xe gắn máy đến nhà ông Trần Văn Ê (ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) để bắt trộm gà. Trong lúc đang bắt trộm gà, ông Ê đi công chuyện về nhà thấy một trong 2 thanh niên đang vác 2 bao tải và có tiếng gà phát ra. Ông Ê liền truy hô trộm, rồi dùng tay đánh thanh niên ngồi trên xe máy thì bị người này rút dao tấn công lại. Ông Ê bị đâm trúng ngực nên ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Lúc này, ông Huỳnh Văn Lâm (là em rể ông Ê, ngụ cùng địa phương) nghe tiếng truy hô trộm nên từ trong nhà chạy ra đuổi theo 2 thanh niên. Trong lúc đôi bên giằng co, một thanh niên dùng dao đâm ông Lâm một nhát trúng vào vùng đùi phải của ông Lâm gây thương tích.

Sau khi gây án, thấy nhiều người dân xuất hiện nên 2 tên trộm nhảy lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Ông Lâm và ông Ê được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ khi kiểm tra xác định ông Ê đã tử vong.

Nhận được tin báo án, Công an TP Châu Đốc đã huy động lực lượng truy bắt 2 nghi phạm. Sau hơn 3 giờ truy đuổi, cảnh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

T.Phong

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/an-giang-trom-ga-bi-phat-hien-2-doi-tuong-dung-dao-dam-chet-chu-nha-549874.html