An Giang: Triệt phá sòng bạc khi 30 'quý bà' đang say sưa sát phạt

Công an huyện Chợ mới, tỉnh An Giang đột kích bắt quả tang 30 quý bà miền Tây đang tham gia sát phạt trên chiếu bạc với quy mô lớn và thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17/6/2018, Công an huyện Chợ Mới cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn tiền với quy mô lớn tại khu đất trống ở ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Các đối tượng tham gia đánh bài tại trụ sở công an (Ảnh do Cơ quan công an cung cấp)

Theo thông tin: Vào khoảng 13h30 ngày 16/6/2018, sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát hình sự Công an huyện đã bất ngờ ập vào sòng bạc ở một khu đất trống sau nhà dân, xa trục lộ đường chính, hai bên là ao hồ, người lạ khó tiếp cận, đồng thời sòng bạc được cho người cảnh giới từ xa.

Sòng bạc này do Lê Phương Bình (ngụ ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) tổ chức cho các con bạc sát phạt với nhau, Bình lấy tiền xâu mỗi ván là 50.000 đồng. Công an bắt giữ 40 đối tượng, trong đó có 30 phụ nữ (đa số các đối tượng đánh bạc đến từ 2 xã Kiến An, Mỹ Hiệp của huyện Chợ Mới và TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Khi công an bất ngờ ập vào trên chiếu bạc và trên người các đối tượng, công an đã thu giữ tiền mặt gần 300 triệu đồng, 40 bộ bài, nhiều xe máy, 33 điện thoại di động và một số tang vật liên quan. Bước đầu, tại cơ quan công an, các con bạc đã thừa nhận hành vi đánh bài của mình.

Văn Dương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/an-giang-triet-pha-song-bac-khi-30-quy-ba-dang-say-sua-sat-phat-d71573.html