An Giang: Trên 100 hoạt động, chương trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Tôn

Ngày 9.8, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2018).

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, để chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Tôn, người con ưu tú của quê hương An Giang, tỉnh đã tổ chức trên 100 hoạt động, chương trình thiết thực và giàu ý nghĩa...

Lễ kỷ niệm trọng thể chính thức khai mạc vào lúc 8h30 ngày 20.8 tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành...

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 19.8, cũng tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”.

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đến nay có 150 đại biểu đăng ký tham dự với gần 50 bài tham luận về đề tài Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, theo ông Bình, để chào mừng sự kiện này, An Giang cũng đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo 9 hạng mục tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.

Đây chỉ là 3 trong số trên 100 hoạt động, chương trình thiết thực, hiệu quả trên tinh thần tiết kiệm mà tỉnh An Giang tổ chức, thực hiện chào mừng sự kiện 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cụ thể, có khoảng 30 sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký gần 80 công trình thi đua, tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động, chương trình cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Theo đó, các hoạt động mang tính bề nổi như: Đại hội TDTT tỉnh An Giang lần thứ VIII/2018; Cuộc thi sáng tác ca khúc - ca cổ; Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI; Tuần lễ Văn hóa – Du lịch diễn ra từ 16-22.8.2018 với các nội dung như: Hội thi món ngon miệt vườn; Trưng bày, giới thiệu các hoạt động du lịch, giới thiệu các điểm đến của du lịch An Giang...

Cán bộ Công đoàn An Giang dâng hoa tượng đài Bác Tôn tại TP Long Xuyên. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/an-giang-tren-100-hoat-dong-chuong-trinh-chao-mung-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-bac-ton-624175.ldo