An Giang trao cam kết đầu tư cho nhiều doanh nghiệp với tổng vốn hơn 132.000 tỉ đồng

Sáng 15/12, tại TP. Long Xuyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với chủ đề 'An Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công'.

Tham dự Hội nghị có khoảng 500 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia kinh tế, các đối tác quốc tế; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 – 20/08/2018).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, tỉnh An Giang sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin đầy đủ về tiềm năng, lợi thế của tỉnh đầu nguồn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương đầu tiên đón nhận những hạt phù sa của hai con sông Tiền và sông Hậu.

Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh An Giang đã công bố danh mục kêu gọi đầu tư gồm 8 dự án với tổng số vốn trên 13.700 tỉ đồng. Trong đó có những dự án cần quĩ đất hoặc vốn đầu tư đặc biệt cao như: Dự án nhà máy nhiệt điện năng lượng mặt trời kết hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã An Cư huyện Tịnh Biên (6.000 tỉ đồng); dự án đầu tư liên kết phát triển chuỗi giá trị gia tăng bò thịt ở xã Lương An Trà huyện Tri Tôn (2503 tỉ đồng); dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cù lao Giêng (2000 tỉ đồng)…

Ngoài lĩnh vực thương mại, nông nghiệp công nghệ cao thì du lịch cũng là một thế mạnh được tỉnh An giang chú ý, tập trung kêu gọi đầu tư, khai thác. An Giang sở hữu dãy Thất Sơn hùng vĩ nổi bật giữa đồng bằng với nhiều danh thắng nổi tiếng như: miễu Bà Chúa xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang, chùa Tây An, Khu du lịch quốc gia núi Sam… đã thu hút khoảng 5 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm.

Trong khuôn khổ hoạt động của hội nghị, tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 23 dự án thuộc 5 lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – du lịch, xậy dựng - đô thị, y tế với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 27.000 tỉ đồng. Trao cam kết đầu tư cho nhiều doanh nghiệp với tổng vốn dự kiến trên 132.000 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ về tiềm năng, thế mạnh và cả những điểm còn hạn chế cần khắc phục của An Giang. Đồng thời, nhấn mạnh việc kết nối cơ hội, hợp tác thành công không phải là khẩu hiệu suông mà còn là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Phải đảm bảo sự hài hòa của tam giác phát triển: kinh tế - xã hội – môi trường, đặc biệt chú trọng các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Tiềm năng và lợi thế của An Giang là điều không còn bàn cãi nữa mà trong hội nghị hôm nay là để làm sao có nhiều nhà đầu tư, có nhiều doanh nghiệp đến An Giang đầu tư và tổ chức các hoạt động kinh doanh để tạo ra nhiều của cải cho xã hội trong đó có phần lợi nhuận của doanh nghiệp, công ăn việc làm và thu nhập cho người dân và nguồn thu ngân sách cho chính quyền. Đây không phải là câu chuyện của nhà nước và doanh nghiệp mà đây thật sự là chung tay của tất cả các bên liên quan”.

Nhân dịp này một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được lãnh đạo tỉnh trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” nhằm vinh danh những đóng góp của họ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cũa tỉnh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/an-giang-trao-cam-ket-dau-tu-cho-nhieu-doanh-nghiep-voi-tong-von-hon-132000-ti-dong-d137685.html