An Giang trao 31 giải Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2020

Ngày 19-1, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2020 tổ chức lễ tổng kết-trao giải và phát thưởng.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm tác giả đoạt giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Trao thưởng cho các tác giả đoạt giải

Qua 1 năm phát động, cuộc thi đã thu hút 107 trường trong học toàn tỉnh tham dự trên 1.000 sản phẩm, các trường đã sơ tuyển và chọn ra 322 sản phẩm dự thi cuộc thi cấp tỉnh. Hội đồng chấm chọn 67 sản phẩm vào vòng sơ khảo và 31 sản phẩm tiêu biểu để trao giải và khen thưởng.

Sản phẩm SchoolMART-Phần mềm theo dõi hoạt động và trao đổi thông tin của trường học của tác giả Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Anh Thư (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) đoạt giải đặc biệt.

2 giải nhất, gồm: sản phẩm máy đo thân nhiệt tự động "RFID-TEMPERATURE SYSTEM" của tác giả Phạm Lữ Huy Chương, Võ Trần Thiên Phúc (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP. Long Xuyên) và chương trình trò chơi học toán của tác giả Nguyễn Đỗ Cô Sin (Trường THCS thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân).

3 sản phẩm giải nhì thuộc về sản phẩm: tái chế đồ chơi từ rác thải của tác giả Nguyễn Ngọc Hân, La Hồng Anh (Trường Tiểu học Long Hưng, TX. Tân Châu), sản phẩm làm kính hiển vi tự chế rẻ tiền của tác giả Lê Bùi Thủy Trúc, Phạm Dương Bảo Khang (Trường THPT Võ Thị Sáu, TP. Châu Đốc) và sản phẩm máy quét vật thể 3 chiều (3D Object Scanning) của tác giả Phạm Nguyễn Gia Huy (Trường Cao đẳng Nghề An Giang, TP. Long Xuyên). Ngoài ra còn có 4 sản phẩm đạt giải ba và 19 giải khuyến khích.

Đặc biệt, An Giang có 3 sản phẩm đạt giải thưởng cuộc thi toàn quốc lần thứ 16 năm 2020 gồm 1 giải nhì (sản phẩm “Phần mềm trường học kết nối trên android (School Connection)” nhóm tác giả Trần Lê Quốc Bình, Châu Thị Ngọc Loan, Trường THPT Trần Văn Thành, Châu Phú); 1 giải 3 (sản phẩm “Hệ thống giao thông thông minh (ITS)” nhóm tác giả Trần Nguyễn Nhựt Duy, Trần Thanh Dương, Trường THPT Bình Mỹ, Châu Phú); 1 giải khuyến khích (sản phẩm “Máy biến đổi nhiệt điện-tận dụng nhiệt năng sẵn có để tạo ra điện”, nhóm tác giả Lý Nhật Hào và Tăng Nhơn Vĩ, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP. Châu Đốc).

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-trao-31-giai-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-nam-2020-a294809.html